Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho người dân du xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với vị trí địa lý thuận lợi, đa dạng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, quận Tây Hồ, Hà Nội luôn là điểm đến của du khách muôn phương mỗi dịp du xuân, trảy hội đầu năm. Để tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời đảm bảo ANTT địa bàn, CAQ Tây Hồ và lực lượng chức năng đã chủ động các biện pháp tuần tra, lập chốt, cử lực lượng làm nhiệm vụ ứng trực 24/24h.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phường Quảng An, quận Tây Hồ đã đẩy mạnh các hoạt động thu phí không dừng

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phường Quảng An, quận Tây Hồ đã đẩy mạnh các hoạt động thu phí không dừng

Hướng dẫn, tuyên truyền các quy định

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ cho biết: “Nỗi băn khoăn lớn nhất tại các điểm du xuân tại đền, chùa, phủ trên địa bàn không phải là sự lợi dụng họat động của tội phạm mà là ý thức 'đám đông' của người dân chưa cao và kỹ năng thoát nạn trong đám đông nhiều người còn hạn chế. Do đó, trên các điểm đến lực lượng công an và các lực lượng của quận, phường sở tại đã tuyên truyền trên loa, để người dân nâng cao ý thức, phòng ngừa hỏa hoạn, cách thoát nạn và dừng, đỗ phương tiện đúng quy định”.

Từ việc chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm của lực lượng chức năng quận Tây Hồ, cùng với tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm điểm du xuân trên địa bàn quận hiện luôn tạo thuận lợi cho người dân. Điển hình ngay từ những ngày đầu năm 2024, quận Tây Hồ đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay để hạn chế sử dụng tiền mặt tại những điểm thắng cảnh du xuân trên địa bàn quận. Với cách đổi mới này là một trong những biện pháp mà lực lượng chức năng phường Quảng An đang thực hiện điểm, nhằm đảm bảo trật tự an ninh tại phủ Tây Hồ.

Tổ công tác ứng trực tại điểm di tích Phủ Tây Hồ

Tổ công tác ứng trực tại điểm di tích Phủ Tây Hồ

Theo ông Nguyễn Danh Thụ - Chủ tịch UBND phường Quảng An,: “Với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, trật tự, ATGT, trật tự đô thị, VSMT khu vực Phủ Tây Hồ; Không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp trên các lĩnh vực giao thông, đô thị, xây dựng, VSMT gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường… UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường, duy trì lực lượng chốt trực, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.

Từ sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền quận Tây Hồ, các lực lượng chức năng đã chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định đảm bảo ANTT, an toàn PCCC và CNCH tại địa bàn. Đặc biệt, tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh bán hàng ăn uống, các cơ sở kinh doanh hương, hoa, vàng mã… tại khu vực trong và ngoài phủ Tây Hồ. Duy trì tuyến phố văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, không sử dụng tiền mặt…

“Lực lượng Công an và phòng chức năng quận Tây Hồ phối hợp rà soát, kiểm tra tất cả các điểm đỗ, trông giữ phương tiện trên địa bàn, tập trung vào các vi phạm về vị trí, diện tích, địa chỉ đã ghi trong giấy phép; sơn kẻ ranh giới vị trí trông giữ, trang phục, thẻ nhân viên, biển báo trông giữ xe, nội quy trông giữ, bảng niêm yết giá trông giữ, vi phạm các quy định khác trong nội dung giấy phép được cấp.

Với nỗ lực của các đơn vị có liên quan, công tác đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực Phủ Tây Hồ đã có những chuyển biến tích cực

Với nỗ lực của các đơn vị có liên quan, công tác đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực Phủ Tây Hồ đã có những chuyển biến tích cực

Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các điểm, bãi trông giữ xe thu phí, giá không đúng quy định của UBND Thành phố, đề xuất thu hồi ngay giấy phép đối với các điểm trông giữ xe tái vi phạm hoặc vi phạm gây bức xúc dư luận. Kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm dụng trái phép lòng đường, dải phân cách để trông giữ phương tiện trái quy định”- chỉ huy CAQ Tây Hồ cho biết.

Sử dụng dịch vụ không dùng tiền mặt

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại phủ Tây Hồ, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận cho biết, thực hiện Đề án 06/CP về chuyển đổi số Quốc gia, từ ngày 9/2, Công an quận Tây Hồ đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an, Công ty VETC, Công ty MK Vision và các đơn vị liên quan triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện khu vực Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc.

Theo đó, với xe ô tô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC. Xe ô tô đã dán thẻ Epass sẽ thanh toán qua tài khoản Ngân hàng (Mã QR động). Với xe ô tô chưa dán thẻ sẽ hỗ trợ dán thẻ VETC cho khách để thanh toán. Với xe máy tiến hành thu phí qua tài khoản Ngân hàng (Mã QR). “Song song với việc áp dụng thu phí không dùng tiền mặt tại các địa điểm trên, Công an quận Tây Hồ đã có các biện pháp để thu phí đúng giá quy định, đảm bảo an ninh an toàn và PCCC với các địa điểm khác trên địa bàn” - Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh.

Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… phường Quảng An, quận Tây Hồ đẩy mạnh biện pháp thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo thuận lợi, an toàn cho du khách và đơn vị kinh doanh.

Cụ thể, theo thống kê của phường Quảng An, tại khu vực Phủ Tây Hồ phía ngoài có 19 nhà hàng ăn uống đang hoạt động kinh doanh và 20 cửa hàng kinh doanh hương hoa, viết sớ; trong khuôn viên Phủ Tây Hồ có 38 cửa hàng kinh doanh hương hoa, viết sớ.

Lực lượng CAQ Tây Hồ thường xuyên ứng trực, tuần tra đêm đảm bảo ANTT địa bàn

Lực lượng CAQ Tây Hồ thường xuyên ứng trực, tuần tra đêm đảm bảo ANTT địa bàn

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của các phòng, ban chuyên môn, UBND phường Quảng An đã xây dựng kế hoạch và có thông báo đến các cửa hàng kinh doanh tại tuyến phố phía ngoài phủ Tây Hồ để triển khai lập tài khoản thanh toán và mã QR thanh toán kèm theo và in thống nhất mẫu logo nhận diện thanh toán không dùng tiền mặt của từng cửa hàng kinh doanh… Và đến thời điểm này, hầu hết các hộ kinh doanh đã thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đề ra.

“Trong thời gian tới, quận Tây Hồ tiếp tục vận động các cơ sở kinh doanh, người dân đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chỉnh trang đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm… tại các cửa hàng trên địa bàn nói chung và khu vực phủ Tây Hồ nói riêng. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như trách nhiệm trong việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; thể hiện tinh thần quyết tâm xây dựng, phát triển du lịch bền vững của cấp ủy, chính quyền quận Tây Hồ” - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh.