Tăng cường an ninh tại các cơ quan ngoại giao Mỹ

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12-9 cam kết sẽ trừng trị những kẻ giết hại Đại sứ Mỹ tại Libya, Christopher Stevens, 52 tuổi và 3 quan chức người Mỹ khác sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Benghazi tối 11-9. 

Người biểu tình quá khích trèo lên cổng Đại sứ quán Mỹ tại Yemen ngày 13-9

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Obama cho biết, công lý sẽ được thực thi, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ tấn công “tàn bạo và gây sốc” này. Ông Obama đã yêu cầu tăng cường an ninh tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài đề phòng bị tấn công trả thù. Một quan chức Mỹ cho biết, Washington đã ra lệnh sơ tán tất cả các nhân viên người Mỹ từ Benghazi tới Thủ đô Tripoli. Cùng với đó, quân đội nước này cũng đã điều 2 tàu khu trục và thủy quân lục chiến chống khủng bố tới Libya. 

Hiện Mỹ và Libya đang phối hợp điều tra để đưa những kẻ tấn công ra trước công lý. Các quan chức chính quyền Mỹ cho rằng, vụ tấn công tại Benghazi có thể đã được lên kế hoạch từ trước. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, một nhóm Hồi giáo vũ trang địa phương có tên là Ansar al-Sharia được cho là đứng sau vụ tấn công táo tợn trên. Hãng tin này cũng dẫn một số nguồn tin cho biết, vụ tấn công có thể có sự tham gia của các thành viên tổ chức tự xưng “Al Qaeda in the Islamic Maghreb”, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi. 

Cũng trong ngày 11-9, Đại sứ quán Mỹ ở Cairo (Ai Cập) đã bị những người biểu tình tấn công, đập phá và đốt cờ Mỹ. Lực lượng an ninh Ai Cập đã phải xịt hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình gần Đại sứ quán Mỹ. 

Không chỉ tại Libya và Ai Cập, một loạt các cuộc biểu tình khác cũng xảy ra tại những nước Hồi giáo khác như Yemen, Tunisia, Sudan, Morocco, bắt nguồn từ một bộ phim của Mỹ có nội dung được cho là xúc phạm nhà tiên tri Mohammed đăng tải trên mạng internet. 

Báo chí Mỹ cho biết, bộ phim gây phản ứng dữ dội trên do một người Mỹ gốc Israel, có tên là Sam Bacile đạo diễn nhưng chưa rõ thân phận của người này.

Sau khi xảy ra vụ giết hại Đại sứ Mỹ tại Libya, Tổng thư ký LHQ, Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an ngày 12-9 đã lên án vụ tấn công trên “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất”. Ông Ban Ki-moon cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Mỹ và gia đình các nạn nhân. 

“Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Benghazi, Libya ngày 11-9 làm Đại sứ Hoa Kỳ và một số viên chức ngoại giao Hoa Kỳ thiệt mạng. Chúng tôi xin gửi tới gia đình các nạn nhân lời chia buồn sâu sắc. Chúng tôi đề nghị chính quyền Libya thực thi các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho các nhân viên và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Libya”.
(Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị)