TAND quận Long Biên, Hà Nội: Tận tậm công tác chuyên môn, hoạt động xã hội

ANTĐ - Là một trong những đơn vị “trẻ” của ngành Tòa án Hà Nội, nhưng trong 10 năm thành lập, đặc biệt 5 năm trở lại đây, TAND quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Ba năm liên tục (2010, 2011, 2012) được trao Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2012 đón nhận Huận chương Lao động hạng Ba; cùng nhiều Bằng khen  của TAND Tối cao, UBND TP Hà Nội, TAND thành phố. 

Đội ngũ cán bộ biên chế đang được dần hoàn thiện, bổ sung về số lượng và chất lượng. Năm 2012, TAND quận Long Biên thụ lý và giải quyết hơn 1.100 vụ án các loại. Mặc dù tỷ lệ án thụ lý lớn nhưng TAND quận Long Biên luôn phấn đấu để không có án bị hủy, hay để quá hạn luật định. Năm 2013, khối lượng công việc không giảm, song đúng như chia sẻ của đồng chí Chánh án TAND quận Long Biên Lưu Tuấn Dũng, đơn vị quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm, bằng sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”.

Song song với công tác chuyên môn, ban lãnh đạo TAND quận Long Biên thường xuyên có những chỉ đạo, gợi mở Công đoàn, Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tổ chức những hoạt động xã hội - từ thiện. Dịp Trung thu năm nay, TAND quận Long Biên đã bàn thảo xong kế hoạch với Ban Giám hiệu trường Hy Vọng -ngôi trường dạy dỗ, chăm sóc trẻ em khuyết tật trên địa bàn - để trao quà, tổ chức cho các em học sinh đón Tết Trung thu tại sân trường. “Thông qua những hoạt động từ thiện, nhân đạo, mỗi cán bộ, nhân viên TAND quận Long Biên muốn góp phần nhỏ bé, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn để cuộc sống tốt đẹp hơn”, Chánh án TAND quận Long Biên cho biết.