Tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “CÔNG AN NHÂN DÂN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG CÁCH MẠNG, DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG VỮNG BƯỚC CÙNG ĐẤT NƯỚC TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI” do Bộ Công an - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Hội đồng lý luận Trung ương - Bộ Quốc phòng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức ngày 4-8 tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày tham luận với chủ đề “Công an thành phố Hà Nội – 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 20 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tòa soạn An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu bài tham luận của đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Tự hào và nối tiếp truyền thống Anh hùng

Trong lịch sử phát triển vẻ vang của Thủ đô Hà Nội, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố Hà Nội nói riêng vinh dự, tự hào có nhiều đóng góp rất quan trọng.

Ngày 21-12-1956, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác năm, được tổ chức ở Hội trường Nhà triển lãm phố Yết Kiêu (nay là một phần của trụ sở Bộ Công an)
Ngày 21-12-1956, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác năm, được tổ chức ở Hội trường Nhà triển lãm phố Yết Kiêu (nay là một phần của trụ sở Bộ Công an)

Ngay từ khi thành lập, Công an Hà Nội đã nhanh chóng củng cố, phát triển lực lượng, cùng các đơn vị của Bộ Công an phát huy vai trò lực lượng vũ trang chuyên chính, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, trấn áp, bóc gỡ các tổ chức đảng phái, phản động, đặc vụ Tưởng câu kết với mật thám, gián điệp Pháp và tay sai âm mưu đồ đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng ở Thủ đô Hà Nội. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), lực lượng Công an Thủ đô đã nhanh chóng phát triển lực lượng, tổ chức các đơn vị trinh sát, vũ trang, kề vai, sát cánh, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội, tự vệ Thủ đô dũng cảm chiến đấu, kiên cường, bất khuất với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tiên phong mở đường xâm nhập vào nội thành nắm tình hình, xây dựng cơ sở, tổ chức hoạt động điệp báo, phản gián, cài cắm lực lượng đi sâu vào các cơ quan đầu não chính trị, quân sự, tình báo của Pháp; tham gia tiếp quản, giải tán các tổ chức cũ của địch, nhanh chóng ổn định trật tự, trị an, bảo vệ an toàn cho Thủ đô, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng quân và dân đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), Công an thành phố Hà Nội tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường xây dựng lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp góp phần bảo đảm trật tự, trị an trên địa bàn. Đặc biệt trong 12 ngày đêmchống lại cuộc tập kích bằng B52 của không quân Mỹ, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp làm tốt công tác bảo mật, phòng gian, bảo vệ bí mật quân sự; tổ chức, bảo vệ nhân dân sơ tán an toàn; tham gia cứu thương, cứu sập, tuần tra canh gác, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô dù trong hoàn cảnh cam go nhất, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vang dội. Cùng với đó, gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã được chi viện cho An ninh miền Nam với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Công an Hà Nội cùng với nhân dân Thủ đô nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn khắc phục các hậu quả do cuộc chiến tranh để lại. Bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế, quốc tế, trước những vận hội, cũng như nguy cơ, thách thức mới, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Hà Nội nói riêng đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa để đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội; đồng thời, xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch, mô hình mới trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, được nhân rộng kinh nghiệm tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước (mô hình 141, 142); chủ động, tiên phong, là một trong những điểm sáng về ứng dụng công nghệ số trong công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của người dân và doanh nghiệp.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030

Với mục tiêu “Chuyển đổi số - Vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ”, CATP đã triển khai 04 phần mềm gồm Tổng đài viên Al và chatbotAl, Tổng đài thông minh 113, 114; Bảo tàng số Công an Hà Nội, Hệ thống số hoá thông minh và lưu trữ điện tử từ Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội... Là cơ quan thường trực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố, Công an Hà Nội đã tham mưu, phối hợp với Trung tâm hành chính công triển khai cung cấp 478 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên ứng dụng iHaNoi và kết nối, khai thác dữ liệu của người dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để tự động điền vào biểu mẫu điện tử tương tác của từng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân không phải khai báo lại; Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước đã hoàn thành triển khai thí điểm Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dựng VneID... `Với sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, nhạy bén sáng tạo, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô, góp phần xây dựng thành phố Hà Nội luôn là điểm đến thân thiện, an toàn của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Chú trọng phát huy sức mạnh nhân dân

Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vì Thủ đô bình yên

Vì Thủ đô bình yên

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải dựa vào nhân dân, không được xa dời dân”, lực lượng Công an Thủ đô luôn nhận thức rõ vai trò quan trọng và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, xây dựng mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân qua đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô đã có bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang duy trì 175 mô hình, nhóm mô hình, được nhân rộng 8.818 điểm điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó 13 mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận; 23 mô hình đạt hiệu quả cao, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được Thành phố Hà Nội ra Thông báo học tập kinh nghiệm và ghi nhận. Từ thực tiễn phong phú, sinh động của phong trào, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng được tăng cường, trở thành chỗ dựa tin cậy, giúp các cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững mạnh, toàn diện.

Trải qua chặng đường 80 năm, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước, bằng sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hy sinh dũng cảm, lòng trung kiên son sắt ở mỗi cán bộ, chiến sỹ, các thế hệ Công an Hà Nội đã tiếp nối nhau vun đắp nên truyền thống cao đẹp Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng ấy đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô nêu cao tinh thần tận tuỵ, quên mình xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng cao nhất để phấn đấu.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 02 Huân chương Hồ Chí Minh; Công an Thành phố 03 lần được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 34 tập thể, 13 cá nhân thuộc Công an Thành phố được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Công an Thủ đô vinh dự được 5 lần đón Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng Lẵng hoa, 03 năm liên tục được Bác Hồ tặng cờ luân lưu, 66 đồng chí được tặng Huy hiệu của Người và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lực lượng Công an Thủ đô nhận thức sâu sắc trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của mình. Với việc chủ động chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, gắn kết chặt chẽ với Nhân dân, sâu sát từ cơ sở, Công an Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Để làm được việc này, Công an Thành phố tập trung vào 02 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm sau: Thứ nhất, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thứ hai, gương mẫu đi đầu trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ người dân. Chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái làm việc từ truyền thống sang hiện đại, từ thủ công sang ứng dụng khoa học, công nghệ. Tập trung đầu tư hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo khép kín toàn bộ tuyến đường chính trên địa bàn Thành phố hướng đến giảm thiểu tối đa thời gian, nhân lực và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Và trong thời gian tiếp theo sẽ hoàn thành 03 dự án camera lớn với khoảng 5.000 camera AI với các tính năng hiện đại như: Nhận diện, theo dõi, truy vết đối tượng, phương tiện giao thông; quản lý giao thông đô thị thông minh; tự động xử lý một số hành vi vi phạm về giao thông, môi trường...

(Tít bài và các tít phụ do Tòa soạn An ninh Thủ đô đặt)