Tân Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông

ANTĐ - Ông Lương Chấn Anh ngày 25-3 đã chính thức được bầu là tân Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc). Cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu lúc 9h sáng và kéo dài trong vòng 2 tiếng. 

Với việc giành được 689/1.132 phiếu bầu, ông Lương Chấn Anh, từng là thành viên Hội đồng Điều hành đặc khu Hồng Kông, đã xuất sắc vượt qua hai ứng viên khác là ông Đường Anh Niên, cựu Tổng thư ký chính quyền thành phố (285 phiếu) và nghị sĩ Albert Hà Tuấn Nhân (76 phiếu). Theo Luật Hồng Kông, người thắng cử phải giành được ít nhất 601 phiếu bầu. 

Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau khi tuyên bố thắng cử, ông Lương Chấn Anh cho biết, đây là một đặc ân mà người dân đã trao cho ông để ông có cơ hội được phục vụ cộng đồng trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Ông Lương Chấn Anh hứa sẽ đoàn kết người dân Hồng Kông, nỗ lực giữ gìn những giá trị cốt lõi và duy trì sự thịnh vượng và ổn định của khu vực này. “Hồng Kông có nhiều ưu thế cạnh tranh. Người dân Hồng Kông sáng tạo, chăm chỉ và dễ thích nghi. Miễn là chúng ta nắm bắt được cơ hội, nền kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và cuộc sống của người dân được cải thiện”, ông Lương Chấn Anh nói. 

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Trung Quốc đã chúc mừng chiến thắng của ông Lương Chấn Anh. Theo kế hoạch, ông Lương Chấn Anh sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới 5 năm vào ngày 1-7-2012, thay thế ông Tăng Âm Quyền nghỉ hưu vào ngày 30-6 tới. Ông Lương Chấn Anh năm nay 57 tuổi, đã kết hôn, có 2 con gái và 1 con trai.