Tân tổng thư ký NATO mong muốn cải thiện quan hệ với Nga

ANTĐ - NATO mong muốn xây dựng một mối quan hệ vững chắc và không tìm cách đối đầu với Nga, tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 1-10.

"Không có mâu thuẫn giữa sức mạnh và nỗ lực không ngừng của NATO nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững với Nga, bởi điều này hoàn toàn vì lợi ích của Euro-Atlantic, khối thịnh vượng chung giữa NATO và Nga" ông Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị là Tổng thư ký của NATO.

Tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chính thức nhậm chức vào hôm 1-10

"Chúng ta có thể thấy rằng Nga đã thay đổi hành vi, hoạt động và trở về tuân thủ đúng luật pháp và các nghĩa vụ quốc tế. Nhưng NATO vẫn khao khát điều mà chúng tôi đã thực hiện trong nhiều năm, là xây dựng một mối quan hệ hợp tác bền vững với Nga" -ông nói- "NATO sẽ tiếp tục liên hệ thông qua các kênh chính trị và cải thiện quan hệ với Moscow, ngay cả khi chúng tôi vẫn đang đình chỉ hợp tác thiết thực với Nga"

Trước đó, hôm 1-4, ngoại trưởng của 28 quốc gia thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ra tuyên bố chung về việc đình chỉ tất cả các chương trình hợp tác với Nga, chỉ duy trì thông tin liên lạc các đại sứ và các cấp cao hơn, động thái này được cho là phản đối việc Nga sáp nhập Cộng hòa Crimea vào chủ thể liên bang.

Quan hệ giữa Nga và NATO đã trở nên xấu đi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Liên minh không ngừng cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine bằng cách gửi binh lính và vũ khí quân sự cho quân nổi dậy ở miền đông. Tuy nhiên, NATO lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng buộc tội nào.

Cũng trong ngày 1-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti rằng Moscow có thể xem xét việc triệu tập một Hội đồng Nga – NATO, ngay sau khi ông Jens Stoltenberg nhậm chức. Ông Stoltenberg đã trả lời bằng cách nói rằng liên minh đã sẵn sàng để xem xét nếu có một yêu cầu như vậy.