Tận thấy quán game online – ‘bãi đáp’ của đám choai gây 4 vụ cướp đêm tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người đàn ông trung tuổi tên N., chủ quán game online quả quyết quán có đầy đủ giấy phép và hàng ngày chỉ mở cửa đến 23h. Tuy nhiên lời khai của các đối tượng trong nhóm choai gây ra 4 vụ cướp đêm ở Hà Nội cho thấy, có hôm, 0h30 chúng mới rời quán đi gây án…

Ngày 19-3, gần 11h, PV An ninh Thủ đô đã về phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để “mục sở thị” quán game – nơi mà nhóm 6, 7 đối tượng gây ra 4 vụ cướp đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa bị lực lượng CAQ Hoàng Mai và phòng CSHS bắt giữ– thường tụ tập.

Quán game nơi nhóm cướp "choai" từng tụ tập

Quán game nơi nhóm cướp "choai" từng tụ tập

Theo cán bộ cơ sở, cả trục phố Nam Dư chỉ có 1 quán game này. Trông bề ngoài, cơ sở này khá quy mô, sạch sẽ. Xe máy dựng dài ngay lối đi, bên trong khuôn viên cơ sở. Để vào khu vực chơi phải qua quầy lễ tân (đa năng: thu tiền của khách chơi, bán nước giải khát và chế biến đồ ăn nhanh như bánh mỳ, mỳ tôm trứng).

Tận thấy cảnh bên trong quán, mới cảm nhận và đồng cảm nỗi lo của người lớn về con trẻ đang độ tuổi lớn mà “nghiện” game. Có khoảng 40 bộ máy được xếp thành các dãy, mà nhiều “thượng đế” là con trẻ vẫn nguyên đồng phục học sinh, ngồi mất hút trên những chiếc ghế rộng.

Những tờ tiền lẻ được trao ở quầy lễ tân, và tỏ ra rất quen thuộc, “thượng đế” đi thẳng vào vị trí còn trống bên trong, nhập mật khẩu trò chơi, để bắt đầu “phiêu” theo những âm thanh, hoạt động nhân vật trên màn hình. Thi thoảng lại có tiếng gọi đồ ăn từ trong, và phía ngoài, nhân viên lễ tân thao tác rất nhanh với thực đơn mỳ tôm hoặc bánh mỳ kẹp trứng.

Đa phần khách chơi còn trẻ tuổi, ít tuổi

Đa phần khách chơi còn trẻ tuổi, ít tuổi

Một khu vực dành riêng cho khách chơi sử dụng thuốc lá, cũng được chủ cơ sở bố trí bên trong cùng.

Không có những âm thanh chát chúa. Cũng ít tiếng chửi thề cay cú. Nhưng chính sự chăm chú, đắm đuối của các vị “thượng đế” đa phần trẻ tuổi, ít tuổi, khiến người lớn chứng kiến buộc phải suy nghĩ.

Tiền đâu để con trẻ chơi game? Đắm đuối thế này thì học hành ra sao? Và liệu có đứa trẻ nào trốn học để sa vào quán game?...

Khi chúng tôi nhắc đến nhóm cướp vừa bị lực lượng Công an bắt giữ, từng tụ tập ở quán game, ông chủ cơ sở game online quả quyết, từng nhiều lần đuổi, không tiếp, vì “chúng nó người trong làng, ăn mặc, đầu tóc ngổ ngáo, khách chơi không thích”. Chủ quán còn kể, từng dán thông báo không nhận khách chơi ngổ ngáo, chửi bậy. Nhưng dù bị cấm, nhóm choai ấy vẫn đến quán, vẫn tụ tập.

Bản thân các đối tượng Đ, V, T đang ở độ tuổi 15, đều bỏ học, gia đình không quan tâm, hàng đêm hay tụ tập quán game, mang theo hung khí đi ngoài đường diễu phố, để có tiền tiêu và chơi game. Tối 13/3/2024 sau khi các đối tượng chơi game xong đến khoảng 0h30 ngày 14/3, Đ. mang tuýp sắt gắn dao phóng lợn đi cùng V. và T. trên 2 xe máy không BKS, mục đích tìm con mồi để cướp xe máy.

Khoảng 2h ngày 14/3/2024, các đối tượng đi về đến khu vực trước số nhà 125 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai thì nhìn thấy xe máy Honda Wave Alpha màu xanh không đeo biển kiểm soát do 2 thanh niên điều khiển đi ngược chiều. Các đối tượng lập tức quay xe đuổi theo, chặn và dùng hung khí uy hiếp, đánh 2 thanh niên, cướp chiếc xe máy. Sau đó, chúng đi về quán game ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai để cất xe máy cướp được. Đây là quán game mà đối tượng V. chơi nhiều nên quen, cứ để xe mà chủ quán game không biết, không để ý...”, trích một phần diễn biến vụ án, từ lời khai của nhóm cướp choai.

Thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, đều có những nguyên nhân chủ quan, khách quan, có những yếu tố gia đình và yếu tố xã hội. Thực tế từ những vụ việc, vụ án đã xảy ra, đang cho thấy kế tiếp “lỗ hổng” trách nhiệm quản lý, giáo dục của các bậc làm cha làm mẹ, thì không nhỏ, là những quán game mở thâu đêm suốt sáng, lấy lợi nhuận làm đầu. Mà ở đây, quán game ở phố Nam Dư, chỉ là một trong những số đó…