Tàn sới bạc trên sông, quay sang cướp tiền

ANTD.VN - Ngày 12-9, CAH Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng để điều tra về các hành vi “Đánh bạc” và “Cướp tài sản”.

3 đối tượng bị cơ quan CSĐT tạm giam

Theo tài liệu điều tra, trước đó, nhóm Nguyễn Thành Luân (SN 1985) và Nguyễn Văn Quyết (SN 1988), Phạm Lam Trường (SN 2000), Nguyễn Xuân Trung (SN 1989) đều trú tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, cùng một số đối tượng ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội tổ chức đánh bạc ăn tiền trên khoang tàu chở hàng neo đậu trên sông Đà, thuộc địa phận xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy.

Do bị thua bạc, Luân đã gọi điện thoại cho Nguyễn Đình Giang (SN 1993, ở Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đem theo 1 bộ đánh bạc có gắn chíp điện tử đến tham gia và thỏa thuận sẽ chia đôi số tiền sau khi thắng bạc.

Sát phạt đến tối, Nguyễn Đình Giang bỏ về trước sau khi thắng được hơn 27 triệu đồng. Quá trình di chuyển vào bờ, thuyền bị lật nên Giang được người dân gần đó và 4 "bạn bạc" Luân, Quyết, Trung, Trường phát hiện cứu vớt. Tuy nhiên sau đó, cho rằng Giang chơi bẩn, không chia tiền thắng bạc nên Luân hô Quyết, Trung và Trường đã dùng tay, chân đánh Giang, lấy đi số tiền hơn 27 triệu đồng.

Nhận được tin báo, CAH Thanh Thủy đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT CAH Thanh Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các hành vi "Đánh bạc" và "Cướp tài sản", đồng thời bắt tạm giam 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.