Tan hoang ruộng vườn sau bão số 8

ANTĐ - Con số thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng tại các tỉnh Đông Bắc bộ do bão số 8 gây ra đã và đang khiến bà con nông dân nhiều địa phương như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên… trắng tay. 

Rau màu đổ ngả nghiêng sau bão

Ruộng đồng vẫn ngập mênh mông nước, rau màu đổ ngả nghiêng, thối hỏng, thủy sản bị cuốn sạch theo những trận mưa trong bão. Ông Trần Xuân Định, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thái Bình nhận định, bão số 8 vừa qua là trận bão mạnh nhất kể từ sau cơn bão số 5 đổ bộ vào tỉnh này năm 1986. “Gió mạnh giật dữ dội và mưa lớn. Sau trận bão, gần như 100% diện tích ruộng trên địa bàn tỉnh ngập sâu từ 20-30cm. Việc tiêu úng rất khó khăn, vì trước đó toàn tỉnh đã tháo hết nước đệm, nên các sông hồ đều đầy nước”. Theo đó, hơn 6.000 ha lúa mùa không thu hoạch kịp đã bị đổ giập trong bão, diện tích lớn rau màu, cây vụ Đông cũng hư hỏng nặng. Ước tính, thiệt hại toàn tỉnh lên tới 2.262 tỷ đồng, trong đó, thiệt hại về nông nghiệp xấp xỉ 1.500 tỷ đồng.

Tương tự Thái Bình, Nam Định cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong bão số 8. Ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho biết, diện tích lúa bị thiệt hại của tỉnh khoảng 8.000ha, cây vụ Đông bị hư hỏng hơn 11.000ha, ngoài ra, diêm dân thiệt hại mất 10.000 tấn muối. Tổng thiệt hại của tỉnh Nam Định khoảng 1.535 tỷ đồng. Khó khăn nhất đối với bà con nông dân hiện tại là việc tái sản xuất, diện tích rau màu bị mất không biết đưa cây gì vào thay thế. 

“Nhìn cánh đồng chuối đổ rạp, gãy gục như chém ngang thân mà xót lòng. Gần 900ha chuối, trị giá hơn 300 tỷ đồng của bà con mất trắng. Tôi đi kiểm tra, đôn đốc bà con dọn dẹp ruộng, vườn để tái sản xuất. Đâu cũng là những gương mặt thất thần vì thiệt hại lớn quá, bà Đoàn Thị Chải, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên xót xa. Ngoài diện tích chuối bị gãy đổ, Hưng Yên còn hơn 1.400 ha ngô cũng mất trắng và hơn 100ha các loại cây ăn quả khác. Ước tính thiệt hại của tỉnh Hưng Yên sau cơn bão số 8 khoảng 607 tỷ đồng.

Để kịp thời hỗ trợ bà con nông dân tái sản xuất sau bão, Bộ NN&PTNT đã xin Chính phủ xuất dự trữ quốc gia để hỗ trợ giống cây rau màu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, cơ chế hỗ trợ nên linh hoạt, không nên hỗ trợ bằng hạt giống. Ông Bùi Xuân Trình, hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành (Văn phòng Chính phủ) nhận định: “Hỗ trợ bằng hạt giống có khi một tháng sau giống mới đến tay bà con để gieo trồng. Mà dễ xảy ra tình trạng, cả làng, cả xã cùng trồng một loại rau”. Theo ông Trình, nên linh động, chuyển sang hỗ trợ bằng tiền để bà con tự mua giống gieo trồng.