Tấn công mạnh “cát tặc” trên các tuyến sông mùa nước cạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường tấn công "cát tặc" dịp cuối năm, trên các tuyến sông trọng điểm.

Sau giãn cách xã hội, hoạt động kinh tế - xã hội đang trở lại trạng thái bình thường mới. Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra ở nhiều tuyến sông gây bức xúc dư luận. Cục Cảnh sát giao thông đang chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước tăng cường xử lý nghiêm nạn “cát tặc”.

Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với ông Bùi Trọng H, sinh năm 1978 quê tỉnh Long An về hành vi vận chuyển cát trái phép.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông đường thủy trên tuyến Sông Đồng Nai, khi đến địa bàn phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện phương tiện thủy vỏ gỗ biển số BTr-08.47 do ông Bùi Trọng H, sinh năm 1978 quê tỉnh Long An điều khiển.

Nhiều đối tượng "cát tặc" đã bị Cảnh sát giao thông phát hiện xử lý

Nhiều đối tượng "cát tặc" đã bị Cảnh sát giao thông phát hiện xử lý

Thời điểm Cảnh sát giao thông kiểm tra, trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 24m3 cát. Làm việc với lực lượng chức năng ông H. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó ít giờ, tại thủy phận ấp Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Trần Thanh H, sinh năm 1978 và Nguyễn Phước Tiền A, sinh năm 1980 cùng trú tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đi trên ghe gỗ, không số đăng ký, trọng tải khoảng 15 tấn đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện ghe gỗ đã khai thác được khoảng 7 khối cát.

Cục Cảnh sát giao thông đánh giá, dự báo trong thời gian tới các đối tượng có thể sẽ lợi dụng tình hình nới lỏng trong việc lưu thông giữa các tỉnh và nhu cầu xây dựng những tháng cuối năm 2021 tăng mạnh để vận chuyển, khai thác khoáng sản (cát) trái phép. Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những hành vi khai thác cát trái phép.