Tấn công lái xe taxi, cướp điện thoại, ví tiền

ANTĐ - 19h30 ngày 24-11, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Anh Đức, SN 1990, trú ở thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội hành vi cướp và hủy hoại tài sản.

Khoảng 2h sáng 20-11, đối tượng Đức cùng Đinh Tiến Nguyễn, SN 1990, trú ở Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm; Nguyễn Đăng Hà, SN 1991; Phạm Hồng Lâm, SN 1986 cùng trú ở thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, sau khi uống rượu ở một quán ăn, đã ra ngã tư cầu vượt Phú Thị đón taxi hãng Cường Thịnh do anh Nguyễn Thế Long, SN 1982, trú ở tổ dân phố Kiên Thành, Châu Quỳ, Gia Lâm làm lái xe, yêu cầu đưa về phía gần Đại học Nông nghiệp I để tìm nhà nghỉ.

Đối tượng Vũ Anh Đức

Trên đường đi, anh Long có nghe một cuộc điện thoại gọi đến. Thấy vậy, Đức trèo lên ghế phụ giằng lấy chiếc điện thoại rồi đấm vào mặt anh Long. Sau đó, Đức bắt anh Long chạy xe về chợ Kiêu Kỵ với tốc độ 80km/h. Khi gần tới chợ Kiêu Kỵ, lợi dụng sơ hở của đối tượng, anh Long đã xuống xe bỏ trốn. Đức đã cầm gạch đập bể kính xe và móp đầu capin xe ôtô. Sau khi anh Long bỏ chạy, Đức, Nguyễn, Hà, Lâm, Giang (người yêu Đức) vào một quán phở ở Kiêu Kỵ ăn khuya. Tại đây, Đức đưa chiếc điện thoại di động vừa lấy được của anh Long cho Nguyễn nhưng Nguyễn không cầm mà vứt vào một góc khuất ở quán.

Tại cơ quan điều tra, anh Long khai còn bị Đức lấy mất một chiếc ví trong đó có 4 triệu đồng cùng một số giấy tờ.

Cơ quan điều tra CAH Gia Lâm đang làm rõ vài trò đồng phạm và hành vi không tố giác tội phạm của những đối tượng liên quan.