Tấn công, đánh trúng, đánh đúng, nhổ tận gốc các loại tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 30-12, dự và chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm 2023 của CAQ Bắc Từ Liêm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã yêu cầu đơn vị phải quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, diệt tận gốc các loại tội phạm.

Năm 2022, CAQ Bắc Từ Liêm vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND TP, Huân chương Chiến công hạng Nhất do các thành tích xuất sắc. Đạt được kết quả này là do công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy trong năm vừa qua có nhiều cải tiến và đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo ANTT. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 86%; án nghiêm trọng đạt 100%. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường tăng cường phòng ngừa, đấu tranh xử lý, đạt hiệu quả cao.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phong trào toàn dân bảo vệ ATNQ được tuyên truyền sâu rộng với những mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ quan tâm, chỉ đạo; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Công tác kiểm tra, giám giám sát của Đảng được tiến hành thường xuyên và hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật đã ứng dụng kịp thời, hiệu quả công nghệ thông tin; tiến độ các dự án xây dựng được đẩy nhanh; cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, công cụ hỗ trợ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu; đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chế độ chính sách cho CBCS.

Các đại biểu tham quan mô hình phòng cháy, chữa cháy của CAQ Bắc Từ Liêm

Các đại biểu tham quan mô hình phòng cháy, chữa cháy của CAQ Bắc Từ Liêm

Biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác của CAQ Bắc Từ Liêm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 đối với đơn vị. Theo đó, cần đặc biệt quan tâm, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAQ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh công tác phòng, chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu CAQ phải chủ động năm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, bám sát đặc điểm, tình hình tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm để có các giải pháp đấu tranh, trấn áp phù hợp theo phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm” theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”, đặc biệt chú ý liên quan đến tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đặc biệt là vào ban đêm trên các tuyến đường, địa bàn giáp ranh giữa quận với huyện; tội phạm kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng; tội phạm ma túy…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT; chú trọng công tác PCCC & CNCH; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ, đưa công tác này đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả. Cần tăng cường công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh các mặt công tác của đơn vị vì đây là giải pháp quan trọng giúp phát triển các mặt công tác, hạn chế sai sót, vi phạm của CBCS. Chủ động hơn trong công tác tài chính, hậu cần…

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Phó Giám đốc CATP đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ cần tiếp tục đổi mới cung cách, lề lối làm việc; mỗi đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải có chương trình, kế hoạch công tác để không quên việc. CAQ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ nhân dân vui Tết, đón xuân an ninh, an toàn và lành mạnh.

Ông Vũ Hà, Bí thư Quận ủy trao Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội cho các cá nhân

Ông Vũ Hà, Bí thư Quận ủy trao Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội cho các cá nhân

“Nhiệm vụ của Công an quận Bắc Từ Liêm thời gian tới rất nặng nề, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn quận phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót; Tôi tin tưởng và mong muốn mỗi CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, dành nhiều chiến công mới trong năm 2023” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.