Tầm vóc người Việt - không chỉ là vấn đề chiều cao

ANTD.VN - Chiều cao của mỗi đứa trẻ Việt Nam bây giờ không chỉ còn là chuyện của mỗi ông bố, bà mẹ nữa mà đã trở thành vấn đề đáng quan tâm của Chính phủ, của toàn xã hội, của mỗi quốc gia. 

Nó không đơn thuần chỉ là vấn đề thể lực, mà còn mang ý nghĩa rộng hơn, ấy là tầm vóc con người Việt Nam. Khi thể lực thua kém, đồng nghĩa chúng ta sẽ phải chấp nhận đi sau về rất nhiều thứ mà thực tế trên thế giới đã chứng minh.

Trong kỳ họp Quốc hội lần này, vấn đề nâng cao tầm vóc người Việt lại được đề cập tới. Theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, thời gian qua nguồn nhân lực, năng suất lao động của nước ta có bước chuyển biến và cải thiện đáng kể, tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động của nước ta còn thấp so với khu vực và thế giới. Về thể chất, trong hơn 30 năm qua, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam chỉ tăng thêm trên 4,5cm, thấp hơn chuẩn quốc tế 13cm, trung bình mỗi năm chỉ tăng 0,15cm. Nếu chúng ta không có giải pháp phù hợp và quyết tâm cao thì đến năm 2050 Việt Nam mới có thể đạt chiều cao trung bình 1,72m như thanh niên Nhật Bản hiện nay. 

Nhật Bản chính là quốc gia châu Á điển hình cho sự phát triển vượt trội về  chiều cao của công dân. Sau Thế chiến thứ hai, người Nhật Bản có chiều cao trung bình thấp hơn cả Việt Nam. Tuy nhiên, sớm nhận thức được sự “nguy hiểm” của thực trạng này, Chính phủ Nhật Bản đã quyết liệt vào cuộc bằng cách tuyên truyền về chế độ ăn khoa học, phát sữa học đường miễn phí cho học sinh…Và đến hôm nay, Nhật Bản đã bỏ xa chúng ta trên bản đồ chiều cao thế giới.

Còn ở Việt Nam, dù chậm, nhưng Chính phủ cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Bằng chứng là Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 đã được Chính phủ phê duyệt và quyết tâm thực hiện với các chương trình tuyên truyền, bữa ăn học đường, sữa học đường… Cùng với đó, các chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam, chiến lược phát triển thanh niên… cũng đang tích cực góp phần vào mục tiêu chung là nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam. 

Nhưng, nói gì thì nói, việc nâng cao tầm vóc người Việt, quan trọng nhất vẫn phải dựa trên nền tảng sự phát triển về kinh tế và nhận thức của từng gia đình. Sẽ chẳng có ai sát sao đến bữa ăn của mỗi đứa trẻ bằng chính cha mẹ chúng. Bởi vậy, nguồn gốc sâu xa là phải có những giải pháp nâng cao đời sống, nhận thức của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng thì hoạt động thể chất, tinh thần cân bằng, đa dạng cũng là yếu tố quan trọng góp phần phát triển toàn diện tầm vóc con người. Thế hệ trẻ cần thêm nhiều sân chơi, cần giải phóng khỏi bốn bức tường và màn hình ti vi, điện thoại, cần những chương trình giáo dục phát triển toàn diện… Điều đó, chắc chắn cần sự vào cuộc mạnh mẽ của những cơ quan quản lý ở tầm vĩ mô.