Tạm giữ lái xe tải gây tai nạn khiến 7 người thương vong

ANTĐ -Chiều nay (11-2) tức mùng 4 Tết, CAH Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe Ngô Văn Vương (39 tuổi, Trung Hòa, Chương Mỹ) gây TNGT khiến 7 người thương vong tại Quốc lộ 6.

Trước đó, chiều mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Thân, lái xe Ngô Văn Vương điều khiển xe tải BKS 29S – 3725 lưu thông trên Quốc lộ 6 tới địa phận xã Đông Phương Yên thì để xảy ra va chạm với người đi bộ là ông Phạm Văn Vững (68 tuổi, trú tại xã Đông Phương Yên). Không dừng lại ở đó, chiếc xe tải còn đâm liên tiếp vào 3 xe máy đi ngược chiều.

Hậu quả đã khiến anh Nguyễn Đắc Sơn (34 tuổi ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ) cùng 2 con gái tử vong tại chỗ. Vợ và con trai 16 tuổi của anh Sơn cũng bị trọng thương. Các anh Nguyễn Quốc Vĩnh (34 tuổi, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ), Cao Văn Quang (18 tuổi, cùng địa chỉ) và Nguyễn Hữu Tuyến (41 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai) đi trên 2 xe máy khác cũng bị thương.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 7 người thương vong tại Chương Mỹ

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng trên, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương cùng người dân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Theo CAH Chương Mỹ, vào thời điểm xảy ra vụ TNGT, lái xe tải có uống rượu. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc rất có thể do xe tải va chạm với người đi bộ nên đã mất lái và gây ra tai nạn liên hoàn.

Theo CAH Chương Mỹ, lái xe khá hoảng loạn sau khi để xảy ra vụ TNGT. Để phục vụ quá trình điều tra, CAH Chương Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe tải này. Báo cáo của Phòng CSGT cho thấy, đây là vụ TNGT nghiêm trọng nhất kể từ trước và trong Tết Nguyên đán Bính Thân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện CAH Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc.