Tạm giữ gần 60.000 chai rượu có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng

(ANTĐ) - Lực lượng liên ngành Phòng 2 - Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội; Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở sản xuất rượu quy mô lớn tại Hà Đông. Quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm giữ gần 6.000 chai rượu có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng.

Bên trong 2 xưởng rượu ở Hà Đông…

Tạm giữ gần 60.000 chai rượu có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng

(ANTĐ) - Lực lượng liên ngành Phòng 2 - Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội; Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở sản xuất rượu quy mô lớn tại Hà Đông. Quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm giữ gần 6.000 chai rượu có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng.

Số rượu đang bị các cơ quan chức năng tạm thu giữ
Số rượu đang bị các cơ quan chức năng tạm thu giữ

Kiểm tra tại Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Hanosa, có trụ sở tại đội 4, thôn La Khê, xã Văn Khê,  Hà Đông do bà Tiêu Thị Thu Hằng làm Giám đốc, cơ quan chức năng xác định: Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Hanosa đang sản xuất rượu các loại nhưng không có giấy phép kinh doanh rượu theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, công nhân công ty này vẫn đang sản xuất rượu với quy trình: Nước máy qua bộ lọc làm lạnh, đưa vào bình phối trộn cồn và hương liệu, sau đó đóng chai. Rượu rót vào chai được đem ra đóng nút bằng cách lấy búa dập nắp. Sau đó, công nhân công ty tiến hành dán nhãn mác, dùng máy dập in hạn sử dụng lên chai. Một bộ phận công nhân đang mang các chai rượu thành phẩm đóng vào các vỏ hộp…

Cách xưởng không xa là ngôi nhà của bà Tiêu Thị Thu Hằng, kiểm tra tầng hầm ngôi nhà này, cơ quan chức năng phát hiện trong hầm chứa nhiều loại rượu, đây cũng là nơi công nhân sản xuất các chai rượu nhỏ (loại rượu thường dùng đi lễ). Phía dưới tầng hầm, công nhân đang dùng hồ dán nhãn mác vào chai…

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Hanosa đã vi phạm nhãn mác hàng hóa về thành phần, chất lượng sản phẩm, ghi không đúng ngày sản xuất và hạn sử dụng...; quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm không đảm bảo VSATTP; nguyên liệu sản xuất không rõ nguồn gốc; có dấu hiệu vi phạm sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng; không thực hiện các qui định về bảo vệ môi trường...

Do có dấu hiệu rượu không đảm bảo chất lượng, Đội QLTT số 4 đã quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, nguyên liệu và các giấy tờ có liên quan gồm: 22.668 chai rượu các loại; 2.000 lít cồn, 7 hộp carton nguyên liệu; 250kg acid acitric; 1 thùng inox để sang chiết rượu, 3 búa gỗ dùng đóng nút chai, 1 móc sắt; 1 máy dập ngày sản xuất, hạn sử dụng. Sản phẩm rượu để niêm phong tại công ty này khoảng 32.000 chai.

Cùng ngày, các lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở sản xuất nước giải khát rượu màu Thiên Long, tại ngõ 2 đường Quang Trung, Hà Đông do bà Nguyễn Thị Vui làm chủ. Cơ sở sản xuất rượu Thiên Long đã xuất trình giấy phép kinh doanh do UBND TP Hà Đông cấp từ năm 2002, với ngành nghề kinh doanh là sản xuất rượu, nước giải khát và rượu màu. Về hàng hóa, cơ sở đã xuất trình được hóa đơn chứng từ nhập nguyên liệu dùng để sản xuất. Thông qua kết quả kiểm tra ban đầu, tổ công tác đã sơ bộ xác định cơ sở có vi phạm: Sử dụng lao động chưa qua lớp tập huấn về VSATTP; sản xuất rượu vang không đảm bảo chất lượng và quy trình sản xuất; có dấu hiệu sản xuất hàng kém chất lượng. Tổ công tác đã quyết định: Tạm giữ 138 rượu chai các loại; 1 hộp carton hương liệu; 4.242 chai rượu các loại niêm phong tại cơ sở...

Ngay những ngày đầu năm 2009, các cơ quan chức năng đã tạm giữ 59.038 chai rượu các loại để phân tích, kiểm nghiệm chất lượng đưa ra hướng xử lý.

Trần Minh