Tạm giữ 23 ‘quái xế’ nẹt pô, rú ga trên nhiều tuyến phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 16/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong 2 đêm cuối tuần 5 và 6-11-2022, các tổ công tác 141, Công an thành phố triển khai phương án hóa trang đã kịp thời chặn giữ nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo gây rối trật tự công cộng.

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-CAHN của Công an TP Hà Nội về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên ngổ ngáo điều khiển mô tô, xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô, chở người sai quy định, mang theo vũ khí tham gia giao thông hoặc có dấu hiệu hoạt động tội phạm, phòng chống đua xe trái phép, đêm 5 và 6/11, Phòng CSGT đã chỉ đạo các tổ công tác 141 triển khai phương án hóa trang tuần tra khép kín trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Qua tuần tra kiểm soát đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 23 phương tiện và 23 "quái xế" gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng 141 hóa trang tuần tra xử lý các đối tượng gây mất trật tư công cộng

Lực lượng 141 hóa trang tuần tra xử lý các đối tượng gây mất trật tư công cộng

Cụ thể khoảng 21h50 tối 6/11, tổ công tác Y10/141 do Trung tá Bùi Xuân Phương làm tổ trưởng hóa trang tuần tra trên địa bàn quận Đống Đa. Khi đến ngã ba đường Láng – Yên Lãng, tổ công tác phát hiện 3 nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nẹt pô, chạy tốc độ cao đã tổ chức chặn giữ.

Tại Công an phường Thịnh Quang, Phùng Thiên M (SN 2000, HKTT: Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội), Phạm Văn T (SN 1996, HKTT: Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) và Mai Văn K (SN 1992, HKTT: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.

Ba "quái xế" bị tổ công tác Y10/141 chặn giữ tối 6/11.

Ba "quái xế" bị tổ công tác Y10/141 chặn giữ tối 6/11.

Hiện Công an phường Thịnh Quang đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Liên quan đến các đối tượng thanh thiếu niên ngổ ngáo điều khiển mô tô, xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô trước đó vào cuối tháng 8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng trong vụ án về hành vi Điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP Hà Nội, xảy ra tối 26/8/2022. Vào khoảng 21h30’ ngày 26/8, nhóm thanh niên gồm Vũ Anh Tài, Phạm Minh Đức, Bùi Xuân Bách, Nguyễn Hải Long, Lê Hà Phương, Dương Trung Đức, Nguyễn Tài Đức, Ngụy Hoàng Long, Mai Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Dũng (đều SN 2004, ở Hà Nội) cùng một số đối tượng khác gặp nhau ở quán nước tại khu vực nóc hầm Kim Liên.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng trên đã cùng nhau điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi từ nóc hầm Kim Liên ra phố Đại Cồ Việt - Phố Huế - Nguyễn Công Trứ - Thi Sách - Phan Chu Trinh - Ngô Quyền - Lê Lai - đê Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông - Lê Duẩn và kết thúc ở tại nóc hầm Kim Liên. Cả nhóm điều khiển xe máy được 2 vòng với tốc độ trung bình khoảng 60- 70 km/h. Hành vi của các đối tượng đã gây mất an toàn giao thông, bức xúc cho người dân.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội), trong 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn thành phố đã điều tra, khám phá 38 vụ với 600 đối tượng có liên quan đến hành vi đi xe máy thành đoàn chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng… Kết quả, đã xử lý hình sự 397 đối tượng, xử phạt hành chính 62 trường hợp và có tới 141 đối tượng không xử lý vì chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự.