Tạm giữ 20 'tổ lái' gây rối trật tự công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 16/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong đêm 15 và rạng sáng 16-10-2022, các tổ công tác 141, Công an thành phố triển khai phương án công khai kết hợp hóa trang đã kịp thời chặn giữ nhiều thanh niên ngổ ngáo gây rối trật tự công cộng, trong đó có nhóm thanh niên tàng trữ trái phép ma túy. 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-CAHN của Công an TP Hà Nội về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên ngổ ngáo điều khiển mô tô, xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô, chở người sai quy định, mang theo vũ khí tham gia giao thông hoặc có dấu hiệu hoạt động tội phạm, phòng chống đua xe trái phép, tối 15/10, rạng sáng 16/10, các tổ công tác 141 triển khai phương án hóa trang kết hợp công khai tuần tra khép kín trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Qua tuần tra kiểm soát đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 20 phương tiện và 20 "quái xế" gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra mật phục, cảnh sát đã phát hiện một nhóm thanh niên ngoại tỉnh đi trên cùng 1 xe ô tô tàng trữ ma túy.

Tổ công tác Y15/141 phát hiện một nhóm thanh niên ngoại tỉnh đi trên cùng 1 xe ô tô tàng trữ ma túy.

Tổ công tác Y15/141 phát hiện một nhóm thanh niên ngoại tỉnh đi trên cùng 1 xe ô tô tàng trữ ma túy.

Cụ thể, lúc 22h15 đêm 15-10, tổ công tác Y15/141 tổ chức tuần tra hóa trang theo kế hoạch tại địa bàn quận Hoàn Kiếm. Khi tuần tra đến khu vực vườn hoa Bác Cổ, phường Tràng Tiền, đã phát hiện một nhóm nam thanh niên đi trên xe ô tô nhãn hiệu MG, biển kiểm soát 14A-673.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã chặn dừng kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra phương tiện, cảnh sát phát hiện trong hốc cửa bên cạnh ghế tài xế có một gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) được giấu trong bao thuốc lá.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên điều khiển phương tiện là Ngô Quang Linh (SN 1998; ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) thừa nhận gói nilon trên là ma túy Ketamin được đối tượng mua về để sử dụng. Các đối tượng đi cùng xe là Nguyễn Trọng H. (SN 1998), Phạm Ngọc Trâm A. (SN 2000), Hoàng Hùng H. (SN 1995) và Nguyễn Hương G. (SN 2004).

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng những người liên quan và tang vật về Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.