Tạm giam các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng tại huyện Yên Thế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Cơ quan Công an lập biên bản xử lý các đối tượng liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Công an lập biên bản xử lý các đối tượng liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 6-6, Công an huyện Yên Thế tiếp nhận tin báo về việc có khoảng 30 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí (dao, kiếm, phóng lợn, vỏ chai bia…) đi xe máy, hò hét, chạy xe tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn.

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Thế đã huy động lực lượng tổ chức ngăn chặn, trấn áp và bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có Đồng Văn An (SN 2004), trú tại xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Qua đấu tranh mở rộng, Công an huyện Yên Thế phối hợp với Công an huyện Lạng Giang tiến hành triệu tập 45 đối tượng liên quan, thu giữ tang vật gồm: 2 dùi cui điện, 4 dao tự chế, 1 đinh ba tự chế, 1 ống tuýp sắt, vỏ chai bia,...

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm Đồng Văn An cùng nhóm của Nguyễn Đình Thắng (SN 2005), trú tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế đã hẹn gặp nhóm của Mông Đức Toản (SN 2005), trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tụ tập đi xe máy và mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi đến khu vực xã Tân Sỏi, các đối tượng ném vỏ chai bia, cầm hung khí đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến đường phố.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thế điều tra mở rộng.