Tạm dừng dự án Tượng đài Mẹ VN Anh hùng Nguyễn Thị Thứ

ANTĐ - UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu đơn vị chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm dừng triển khai dự án.
Tạm dừng dự án Tượng đài Mẹ VN Anh hùng  Nguyễn Thị Thứ ảnh 1
Tác giả và tượng đài Mẹ VNAH tỷ lệ 1/1 tại TP.Đà Nẵng
Ông Đinh Hài – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, các sở, ngành liên quan sẽ khẩn trương rà soát lại các hạng mục, dự toán chi phí từng hạng mục của công trình. Sau đó, đề xuất các hạng mục chính cần triển khai; giãn tiến độ, ngừng triển khai các hạng mục chưa cần thiết. Đồng thời, tạm dừng việc bàn giao công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND của UBND tỉnh để thực hiện việc rà soát.

Được biết, tượng đài kiêm khu bảo tàng Mẹ VNAH là công trình cấp Nhà nước được xây dựng tại đồi Núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Dự án được phê duyệt từ năm 2006 và đến nay chỉ vừa xong phần dựng tượng thạch cao theo tỷ lệ 1:1. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, dự án đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ dư luận khi kinh phí đầu tư từ 81 tỉ đồng được phê duyệt tăng lên 411,2 tỉ đồng. Ông Đinh Hài cho biết việc tạm dừng công trình để rà soát lại từng hạng mục nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 11/NQ – CP của Thủ tướng Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cắt giảm đầu tư công.

Lý giải về việc công trình dự kiến ban đầu từ 81 tỷ tăng lên hơn 411 tỉ, ông Đinh Hài cũng cho biết, sở dĩ công trình tượng đài này tăng gấp 5 lần so với kinh phí ban đầu phần lớn do thay đổi quy mô, tính mỹ thuật của công trình; thay đổi vật liệu tượng đài từ đá sa thạch sang đá hoa cương; thêm nữa là do trượt giá trong xây lắp, thay đổi giá nhân công theo thị trường…

Được biết, toàn bộ kinh phí công trình do Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quyên góp từ các tổ chức, cá nhân và một phần kinh phí của tỉnh Quảng Nam. Xác định đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tôn vinh các Mẹ VNAH, ghi công các liệt sĩ và cũng là công trình văn hóa, nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nên dư luận cũng như các ban ngành đều ủng hộ. Tuy nhiên, đến năm 2007, công trình này được Chính phủ phê duyệt thành công trình văn hóa cấp quốc gia nên Hội đồng nghệ thuật đã nâng quy mô công trình gồm các hạng mục: tượng đài, 8 trụ huyền thoại, bảo tàng lịch sử nằm bên trong lòng tượng, nhà đón tiếp, khuôn viên… Là công trình quan trọng cấp quốc gia nên Hội đồng nghệ thuật đã thay đổi chất liệu từ đá sa thạch thành đá hoa cương. Vì vậy, mức đầu tư cho công trình cũng tăng lên.