Tắm bùn có thực sự tốt cho sức khỏe?

(ANTĐ) - Tôi thấy trong thời gian gần đây, phong trào tắm bùn khá phổ biến, luôn được quảng cáo là giúp nâng cao sức khỏe. Vậy việc tắm bùn có thực sự hiệu quả tới sức khỏe hay không?

Tắm bùn có thực sự tốt cho sức khỏe?

(ANTĐ) - Tôi thấy trong thời gian gần đây, phong trào tắm bùn khá phổ biến, luôn được quảng cáo là giúp nâng cao sức khỏe. Vậy việc tắm bùn có thực sự hiệu quả tới sức khỏe hay không?

Hoàng Hải Phương (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

- Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, con người đã biết sử dụng bùn khoáng, nước khoáng để ngâm tắm nhằm thư giãn, phục hồi sức khỏe. Các nghiên cứu cũng cho biết, bùn được hình thành từ các vật chất và yếu tố tự nhiên, là sản phẩm tự nhiên của môi trường trái đất, do sự thoái hóa sinh học của các chất hữu cơ (thảo mộc, cây cỏ và hoa) thông qua quá trình hóa sinh với gần 40.000 năm tuổi. Tác dụng chữa bệnh có được nhờ tính chất lý học, hóa học của bùn, trong đó có tính giữ nhiệt, giữ nước, độ dẻo, quánh, phân tán…

Hầu hết các loại bùn đều chứa cacbonat, sunphat, phốt phát, sắt hoặc lưu huỳnh… Do đó, việc ngâm tắm bùn khoáng, nước khoáng được cho là có tác dụng tốt đối với tuyến nội tiết, điều trị một số bệnh xương khớp, bệnh da liễu.

ANTĐ