TP.HCM:

Tài xế taxi giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 1 người chết

ANTĐ - Vì một lời xúc phạm nhau trong cuộc nhậu mà các “bác tài” taxi đã hẹn gặp để dàn xếp vướng mắc. Do quá hung hăng, côn đồ, nên mâu thuẫn chưa được giải quyết mà một người chết còn 2 kẻ phải ngồi tù.

Sáng nay 22/8, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Tô Ngọc Anh (SN 1983) 19 năm tù và Phạm Dưỡng (SN 1981, cùng ngụ Đồng Nai) 14 năm tù, cùng vì tội “giết người”.

Tài xế taxi giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 1 người chết ảnh 1
Tô Ngọc Anh và Phạm Dương cúi gằm mặt trong phiên xử

Theo bản án sơ thẩm, Tô Ngọc Anh và Nguyễn Viết Thanh (cùng là tài xế taxi) có mâu thuẫn với nhau từ trước. Trong buổi nhậu trưa 31/5/2011, tại nhà Dưỡng, Ngọc Anh cho bạn bè biết Thanh đã hẹn gặp mình ở công viên 30/4 (phường Tân Biên, TP. Biên Hoà) để giải quyết mâu thuẫn nên về trước. Sau khi về nhà thay đồng phục, Ngọc Anh mang theo dao bấm đi đến chỗ hẹn.

Vì là bạn thân nên Dưỡng cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi nhờ bạn chở đến nơi Ngọc Anh nói. Khi đi, anh này không quên mang 1 cây kiếm Nhật để “phòng thân”. Đến nơi, thấy Ngọc Anh và Thanh đang tranh cãi kịch liệt. Chưa hiểu rõ đầu đuôi, Dưỡng đã xông vào đánh Thanh tới tấp. Thanh lùi lại lấy bình xịt hơi cay ra phòng vệ. Nghĩ anh này rút dao nên Dưỡng đã chạy trở lại xe taxi xách kiếm Nhật truy đuổi. Thanh hoảng sợ chạy trốn vào phòng vệ sinh trong nhà một người dân ở gần đó.

Không buông tha, Dưỡng vẫn tiếp tục đuổi theo và chém rách cửa nhà vệ sinh gây thương tích cho Thanh. Sau khi Dưỡng lùi lại, Ngọc Anh xông vào cầm dao đâm vào đùi và mông của Thanh. Thấy Thanh gục ngã, cả hai bỏ về. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp vì bị đâm trúng động mạch chủ.

14 năm tù cho 2 kẻ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là quá hung hăng, coi thường pháp luật, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà dùng dao, kiếm đuổi chém người. Nạn nhân đã bỏ chạy nhưng vẫn bị hai bị cáo đuổi theo truy sát đến cùng. Ngoài ra trong phiên toà hôm nay, các bị cáo không đưa thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó HĐXX quyết định giữ nguyên bản án mà sơ thẩm đã tuyên mới đủ sức răn đe.