Tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Gần 30 hộ dân, cửa hàng ‘đóng cửa, không ra khỏi nhà’ để phòng dịch Covid

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du, ông Dương Minh Đức đã ký Thông báo về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tạm thời đối với gần 30 hộ dân, cửa hàng trên địa bàn, để phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, theo Thông báo, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan Y tế về việc phát hiện nhiều ca nghi nhiễm Covid-19 tại phố Đỗ Hành; để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường Nguyễn Du đề nghị các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, người dân đang sinh sống từ số nhà 01 -13, từ số nhà 02-16 phố Đỗ Hành và số nhà 185-187 đường Lê Duẩn: “Thực hiện đóng cửa cơ sở kinh doanh, không ra khỏi nhà, từ 11h ngày 17-11 đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng”.

Biện pháp phong tỏa, dập dịch được triển khai từ ngày 17-11

Biện pháp phong tỏa, dập dịch được triển khai từ ngày 17-11

Cùng với việc hướng dẫn, đề nghị người dân tại các địa chỉ trên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phường Nguyễn Du đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng để cung cấp lương thức, nhu yếu phẩm ngay tại khu vực phong tỏa.

Thông tin với PV ANTĐ cuối giờ chiều nay 20-11, ông Dương Minh Đức cho biết, đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định khoảng 36 ca F0 và hơn 40 ca F1, liên quan đến khu vực trên. “Phường và các đơn vị chức năng của quận đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó chú trọng đảm bảo công tác an sinh, tránh lây lan, nỗ lực dập dịch trong thời gian sớm nhất”, ông Dương Minh Đức khẳng định.