Tai nạn lao động nghiêm trọng: 13 người bị thương

ANTĐ - Sáng 17-9, tại công trường xây dựng Cty Tường Hựu nằm trên đường số 6 KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn lao động (TNLĐ) khá nghiêm trọng làm 13 công nhân bị thương.

Trung tá Nguyễn Tấn Đức - Trưởng Đồn CA KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu- Đà Nẵng, một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường cho biết: khoảng 10 giờ 20 ngày 17-9, trên đường làm nhiệm vụ, anh phát hiện TNLĐ xảy ra trong khuôn viên xây dựng Cty Tường Hựu. Liền sau đó, anh Đức huy động CBCS Đồn CA KCN tiếp cận hiện trường, điện báo lực lượng cấp cứu 115 đến chuyển số nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, phối hợp CAQ Liên Chiểu cùng các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu xác nhận, có 13 nạn nhân bị thương.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại hiện trường khi vụ việc xảy ra, trước mắt chúng tôi ngổn ngang các khung sắt nặng từ độ cao khoảng 10m đổ sụp xuống. Một số thanh sắt dài nằm vắt vẻo trên tường, đè lên hệ thống giàn giáo bằng sắt. Theo lời một số công nhân kể lại, nhóm khoảng 20 người leo lên giàn giáo đã lắp đặt ở vị trí cao tương đương tầng 2 của một ngôi nhà để thi công phần mái của công trình. Đến khoảng 10 giờ, một số công nhân phát hiện giàn giáo từ từ nghiêng nên bỏ chạy, số còn lại đang ở trên giàn cùng vài công nhân ở dưới đất không kịp thoát đã bị giàn giáo và khung mái nhà xưởng đổ ập xuống.

Theo khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, có 5 công nhân bị chấn thương phần mềm. Sau nhiều giờ theo dõi, tình hình sức khỏe các công nhân này đã ổn định, tỉnh táo nên họ được cho xuất viện. 4 công nhân khác bị chấn thương nặng phần đầu được chuyển về theo dõi ở khoa Ngoại thần kinh. Nặng nhất là công nhân Hoàng Đình Nguyên bị đa chấn thương, hôn mê sâu. Được biết, sáng 17-9, toàn công trình mất điện nên chỉ có nhóm khoảng 50 người thi công lắp ráp khung nhà xưởng, nhóm công nhân ở các hạng mục khác được nghỉ, nếu không có thể số người gặp nạn nhiều hơn. Đến 14 giờ ngày 18-9, đa phần số công nhân bị thương sức khỏe dần hồi phục, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ TNLĐ.

Hiện trường vụ TNLĐ. 

Công trình xây dựng Cty Tường Hựu do chủ đầu tư đến từ Đài Loan, đăng ký sản xuất mặt hàng điện tử, có tổng diện tích hơn 2.000m2. Cty TNHH Tư vấn - Xây dựng Kim Vươn, địa chỉ Q.5 (TPHCM), có văn phòng đại diện tại số 135-Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng) đảm nhận thi công phần nhà xưởng và nhà làm việc. Công trình khởi công từ tháng 2 đến tháng 9-2011, khu vực nhà xưởng có diện tích khoảng 800m2 hoàn thành phần tường, tiến hành lắp đặt khung sắt thì xảy ra tai nạn. Chiều 17-9, lãnh đạo Q. Liên Chiểu đã đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng thăm và hỗ trợ công nhân bị thương mỗi người 1 triệu đồng. Đồng thời, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH, CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.     

DANH SÁCH CÁC NẠN NHÂN BỊ THƯƠNG:
Hoàng Đình Nguyên (1984, trú xã Long Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) bị đa chấn thương, hôn mê sâu; Trần Duy Niệm (1987, trú xã Tam Anh, H. Núi Thành, Quảng Nam) và Võ Văn Tuệ (1983, trú xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) cùng bị đa chấn thương, thở ô-xy; Lương Thị Thùy Linh (1968, trú xã Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) chấn thương vùng đầu; Võ Văn Hường (1984, trú xã Điện Thắng Trung, H. Điện Bàn, Quảng Nam) chấn thương hàm, gãy tay; Trần Đề (1956, trú xã Bình Lãnh, H. Thăng Bình) chấn thương vùng ngực; Nguyễn Xuân Vỹ (1991, trú xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Văn Phước (1991, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Thân Ngọc Nhàn (1970, trú 32B đường Vườn, P. Diên Hồng, TP Pleiku), Đặng Thị Tâm (1976, trú xã Bình Lãnh, H. Thăng Bình), Đặng Cao Vương (1980, trú xã An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), bị thương tích ở chân; Võ Văn Thành (1992, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) chấn thương đầu; Trần Văn Quang (1982, trú xã Vinh Hà, H. Phú Vang, TT-Huế) bị thương vùng hàm mặt.