ASIAD 2014:

Taekwondo Việt Nam đã biết mùi huy chương

ANTĐ - Sau 2 ngày trắng tay, chiều nay 2-10, tuyển taekwondo Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên.

Tại hạng cân dưới 62kg nữ, Phạm Thị Thu Hiền đánh bại Feng (Macao, Trung Quốc) 5-4 ở vòng 1/16. Tại tứ kết, Hiền xuất sắc hạ Abu (Jordan) với tỷ số 2-0. Tuy nhiên đến bán kết gặp Lee Dabin (Hàn Quốc), Thu Hiền dù đã rất nỗ lực song phải nhận thất bại 2-9, giành HCĐ.

Việc giành HCĐ ở ngay lần đầu tiên dự ASIAD là thành tích rất đáng ngợi khen của Phạm Thị Thu Hiền. Ở tuổi 19, võ sỹ quê Quảng Nam hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

Taekwondo Việt Nam đã biết mùi huy chương ảnh 1

Nữ võ sỹ Phạm Thị Thu Hiền đoạt HCĐ ngay lần đầu dự ASIAD 2014

Tại hạng cân dưới 67kg nữ, Hà Thị Nguyên thắng Shakhlo (Uzbekistan) 4-1 ở vòng 1/16, rồi tiếp tục đánh bại Chen Yann Yeu (Đài Loan, Trung Quốc) 6-5 ở tứ kết. Bước vào bán kết chạm trán đối thủ chủ nhà Hàn Quốc, Lee Wonjin. Nữ võ sỹ của Hà Nội đã thi đấu rất xuất sắc, chay đua điểm số với đối thủ: 1-1, 2-2, trước khi để thua chung cuộc 2-5, giành HCĐ.

Không xuất sắc như các võ sỹ nữ, tại hạng cân dưới 63kg nam, niềm hy vọng vàng Lê Huỳnh Châu sau khi đánh bại Thabet (Jordan) 5-4 ở vòng 1/32, Ibrahim (Ả rập) 4-3 ở vòng 1/16 đã để thua 1-4 trước Akkarin (Thái Lan) ở tứ kết và bị loại. Đồng đội của anh là Phạm Trung Đức cùng bị loại ở tại vòng 1/16 sau thất bại 0-9 trước Behnam (Iran).

Như vậy sau 3 ngày thi đấu, tuyển taekwondo đã thi đấu 11/12 nội dung. Ngày mai (3-10), ngày thi đấu cuối cùng môn taekwondo, tuyển Việt Nam chỉ còn duy nhất Nguyễn Văn Duy (thi đấu từ vòng 1/32 hạng dưới 58kg nam) xung trận.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, ở môn karate, sau khi Nguyễn Hoàng Ngân giành HCB quyền biểu diễn cá nhân nữ, 2 VĐV còn lại thi đấu trong ngày đều đã bị loại. Cụ thể, Nguyễn Văn Nhật (đối kháng hạng dưới 67kg nam) thua Abdulaziz tài vòng 1/16, Hồ Đình Thuận (hạng dưới 75kg nam) thua Saeid (Iran) tại tứ kết.

Tính đến 14h30 hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam vẫn dừng ở vị trí 21 trên bảng tổng sắp, với 35 huy chương (1HCV, 10HCB, 24HCĐ).

Cuối giờ chiều nay, tuyển điền kinh Việt Nam sẽ hoàn thành nốt các nội dung cuối cùng tại ASIAD 2014, gồm: Phạm Thị Diễm thi nhảy cao nữ (thành tích tốt nhất là 1m91, xếp 8/10 VĐV dự chung kết lúc 16h30); Nguyễn Văn Hùng thi nhảy 3 bước nam (thành tích tốt nhất là 16m67, xếp 9/20 VĐV dự chung kết lúc 16h55); nhóm VĐV Lan/Oanh/Thúy/Huyền sẽ thi chung kết 4x400m tiếp sức nữ lúc 18h35.

Trước thềm ASIAD 2014, nhóm Lan/Oanh/Thúy/Huyền được sang Mỹ tập huấn để nhắm tới mục tiêu giành HCV ASIAD 2014.