Ngóng “vàng” từ karate

ANTĐ - ASIAD 2014 chỉ còn 3 ngày nữa là bế mạc, và đoàn thể thao Việt Nam đang đứng trước nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu giành từ 2-3HCV. Mọi hy vọng giờ đổ dồn lên tuyển karate, sẽ bắt đầu tranh tài từ hôm nay (2-10).

Ngóng “vàng” từ karate ảnh 1

Võ sỹ của Hà Nội - Nguyễn Hoàng Ngân, gánh trọng trách hoàn thành chỉ tiêu HCV cho đoàn

Trước ngày lên đường sang Hàn Quốc dự đại hội, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành phát biểu: “Chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu giành 2-3HCV”. Niềm tin đó càng được củng cố khi đoàn thể thao Việt Nam sớm có HCV của Dương Thúy Vi (wushu) ngay ngày thi đấu thứ ba. Thế nhưng, sự lo lắng đã xuất hiện khi một loạt mũi nhọn như Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Trọng Cường (taekwondo)… lần lượt xuất trận ở các nội dung sở trường song đều không thể mang về tấm HCV tiếp theo về cho đoàn.

Ở 3 ngày thi đấu còn lại của đại hội, hy vọng HCV của đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn trông cậy vào 8 tuyển thủ karate gồm Hồ Đình Thuận, Trần Thị Khánh Vy, Trần Hoàng Yến Phượng, Bùi Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thanh Duy, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Minh Phụng và đặc biệt là cựu binh Nguyễn Hoàng Ngân sẽ ra quân vào hôm nay. Trước thềm ASIAD 17, Hoàng Ngân đã có bước chạy đà khá tốt với HCV Đông Nam Á và HCV giải Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng, ở cùng nội dung quyền biểu diễn cá nhân. 

Bước vào kỳ ASIAD cuối cùng, nữ võ sỹ 30 tuổi đặt quyết tâm cao giành chức vô địch. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, cơ hội để Hoàng Ngân hoàn thành tâm nguyện không nhiều, bởi bên cạnh các đối thủ từ Nhật Bản – quốc gia sản sinh ra karate, những VĐV của chủ nhà Hàn Quốc hay Trung Quốc đều rất mạnh. Đặc biệt ở môn chấm điểm theo cảm tính như quyền biểu diễn, việc trọng tài thiên vị các VĐV nước chủ nhà sẽ là một khó khăn mà tuyển karate phải tính tới. Điểm tựa duy nhất của các võ sỹ Việt Nam là ở 3 kỳ ASIAD gần nhất, karate Việt Nam đều giành HCV, mới nhất là trường hợp Lê Bích Phương giành HCV duy nhất cho đoàn tại ASIAD 2010 – kỳ đại hội mà chúng ta đặt chỉ tiêu tới 4HCV.

Cũng trong hôm nay, tuyển điền kinh Việt Nam sẽ hoàn thành nốt các nội dung cuối cùng, gồm: Phạm Thị Diễm thi nhảy cao nữ (thành tích tốt nhất là 1m91, xếp 8/10 VĐV dự chung kết lúc 16h30); Nguyễn Văn Hùng thi nhảy 3 bước nam (thành tích tốt nhất là 16m67, xếp 9/20 VĐV dự chung kết lúc 16h45); nhóm VĐV Lan/Oanh/Thúy/Huyền sẽ thi 4x400m tiếp sức nữ. Trước thềm ASIAD 2014, nhóm Lan/Oanh/Thúy/Huyền được sang Mỹ tập huấn để nhắm tới mục tiêu giành HCV ASIAD 2014. Tuy nhiên với thông số 3 phút 36 giây 92, nhóm VĐV của Việt Nam chỉ xếp 6/9 nhóm VĐV dự chung kết nên riêng việc phấn đấu có huy chương rất khó khăn.