Tách thành công hai đứa trẻ dính liền đầu

ANTĐ -Hai đứa trẻ song sinh người Sudan sinh ra đầu đã gắn liền nhau vừa được các bác sĩ tách thành công sau một loạt ca phẫu thuật hiếm hoi và nguy hiểm tại bệnh viện đường phố Great Ormond ở London, Anh.

Theo tổ chức từ thiện Facing the World (tài trợ cho ca phẫu thuật trên), trường hợp của Rital và Ritag Gaboura, 11 tháng tuổi rất hiếm gặp, trong 2,5 triệu đứa trẻ sinh ra mới có 1 trường hợp như vậy. Việc tách rời đầu hai đứa trẻ có thể nguy hiểm, đặc biệt nếu có mạch máu quan trọng nằm giữa não của chúng. Sau khi phẫu thuật thành công, các bác sĩ hy vọng, hai bé gái có thể sớm được trở về nhà với cha mẹ. 

Rital và Ritag Gaboura trước và sau khi phẫu thuật

Được biết, vào năm 2004, một nhóm bác sĩ tại bệnh viện trẻ em Montefiore ở New York (Mỹ) đã tách thành công 2 đứa trẻ sinh đôi người Philippines dính liền đầu trong 4 ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 10 tháng. Trước đó vào năm 2003, các bác sĩ phẫu thuật ở Dallas (Mỹ) đã tách thành công 2 đứa trẻ sinh đôi dính liền đầu người Ai Cập khi chúng 2 tuổi.