Tá hỏa vị khách "nữ" dùng thắt lưng siết cổ tài xế taxi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lên kế hoạch cướp taxi, Tuấn Anh và Tân bàn bạc một trong hai hóa trang thành phụ nữ.
CQĐT dẫn giải các đối tượng cướp

CQĐT dẫn giải các đối tượng cướp

Ngày 10-1, Viện KSND thị xã Kinh Môn, Hải Dương đã phê chuẩn quyết định của CQĐT cùng cấp, về việc khởi tố bị can đối với hai anh em họ là Trần Duy Tuấn Anh (SN 1998, trú tại phường Minh Tân) và Trương Văn Tân (SN 1993, trú ở phường Phú Thứ), cùng thị xã Kinh Môn, về tội cướp tài sản.

Cơ quan tố tụng cũng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Duy Tuấn Anh và Trương Văn Tân.

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 7-1-2022, Tân dùng xe máy chở Tuấn Anh đến khu vực ga Phú Thái (huyện Kim Thành, Hải Dương) rồi để Tuấn Anh ở lại.

Tiếp đó, Tuấn Anh thuê một chiếc xe taxi Toyota Vios biển kiểm soát 34A-079…và đề nghị tài xế chở về phường Duy Tân, huyện Kinh Môn, đón người.

Thực chất, toàn bộ việc di chuyển, thuê xe này đều nằm trong kế hoạch cướp tài sản của cặp anh em họ, nhằm lấy tiền ăn tiêu. Chừng 1 tiếng sau, xe taxi chở Tuấn Anh về đón Tân tại phường Duy Tân. Lúc này, Tân đã đội tóc giả làm phụ nữ, mặc áo chống nắng, lên ghế phía sau xe rồi yêu cầu lái xe đi tiếp sang phường Tân Dân (Kinh Môn).

Đến khu vực đường nội đồng thuộc khu dân cư Thượng Trà (phường Tân Dân), nhận thấy nơi đây vắng vẻ, Tân rút thắt lưng da chồm lên siết cổ tài xế; Tuấn Anh dùng dùi cui điện, súng nhựa đe dọa khống chế và bắt lái xe ngồi ra ghế sau.

Tân lên lái đi được vài mét thì chiếc xe chết máy. Lợi dụng tình huống này, tài xế đạp cửa định chạy nhưng đã bị Tân và Tuấn Anh giữ lại. Quá trình hai bên đang giằng co thì có một người dân đi đến nên Tân, Tuấn Anh đã bỏ chạy.

Biết bị cơ quan Công an xác minh, truy tìm, sau đó, 2 đối tượng đã ra đầu thú.