Syria chuyển giao lô vũ khí hóa học đầu tiên

ANTĐ - Lô vũ khí hóa học đầu tiên của Syria đã được chuyển đi trên một tàu của Đan Mạch vào ngày hôm qua (7/1).
Theo nguồn tin, số vũ khí hóa học này được chuyển lên một tàu thương mại của Đan Mạch và rời cảng Latakia ngày hôm qua. Đây là sự kiện mở đầu cho quá trình chuyển giao vũ khí hóa học của Syria ra ngoài lãnh thổ của họ để tiêu hủy.
Theo kế hoạch, số vũ khí hóa học trên sẽ rời cảng Latakia tới Italia, sau đó chuyển sang một tàu hải quân Mỹ để tiêu hủy trên vùng biển quốc tế. Ngoài ra, còn có các tàu hộ tống của Trung Quốc, Đan Mạch, Na Uy và Nga đi cùng để đảm bảo an ninh hàng hải.
Syria chuyển giao lô vũ khí hóa học đầu tiên ảnh 1
Tàu chở lô vũ khí hóa học đầu tiên của Syria ra khỏi lãnh thổ nước này

Việc chuyển giao vũ khí được dự kiến ​​diễn ra trước ngày 31/12/2013, tuy nhiên do tình hình nội chiến căng thẳng diễn ra ở Syria cùng các vấn đề về hậu cần và thời tiết không thuận lợi nên đã bị trì hoãn.