Syria: Chiến đấu cơ Nga tiếp tục phá hủy 4 cơ sở sản xuất dầu của IS

ANTĐ -Các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Nga mới đây tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích trúng 4 cơ sở sản xuất dầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Raqqa và Homs (Syria).

Syria: Chiến đấu cơ Nga tiếp tục phá hủy 4 cơ sở sản xuất dầu của IS ảnh 1

Hình ảnh cơ sở sản xuất dầu bất hợp pháp của IS ở Syria bị máy bay Nga dội bom

Ngày 6-6, Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến tại Syria thông báo trên mục tin tức hàng, các chiến đấu cơ của lực lượng không quân nước này đã dội bom phá nát 4 cơ sở sản xuất dầu bất hợp pháp của IS tại các tỉnh Raqqa và Homs.

Tuần trước, máy bay ném bom Su-34 của Nga cũng đã dồn dập không kích vào mục tiêu nhà máy lọc dầu do IS kiểm soát gần khu dân cư Ras al-Ayn, tỉnh Al-Hasakah, cách Raqqa khoảng 42km, và phá hủy một bể chứa dầu của nhóm khủng bố.

Những hoạt động gần đây của quân đội Nga trong cuộc chiến diệt IS đã có hiệu quả đáng kể, nguồn cung cấp tài nguyên của lực lượng khủng bố đã bị cắt giảm phần lớn. Tuyến đường thương mại dầu khí với thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các tuyến cung cấp vũ khí chính cho các nhóm phiến quân đã bị chặn. Trước đó, Nga nhiều lần cáo buộc Ankara tiếp tay cho IS và các nhóm vũ trang cực đoan khác buôn lậu dầu.

Để tăng cường hơn nữa các kết quả đạt được, Moscow vẫn sẽ tiếp tục tiến hành giám sát trên không, nguồn tin quân sự cho biết thêm.

Moscow bắt đầu chiến dịch không kích chống IS ở Syria vào ngày 30-9-2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đến giữa tháng 4 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu rút lực lượng không kích chủ lực ở Syria, và chỉ duy trì lực lượng nhất định để tiếp tục dội bom phiến quân IS.