Nga khẳng định không có va chạm nào với các lực lượng khác ở Syria

ANTĐ -RT dẫn lời Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga ngày 26-4 cho biết, quân đội nước này đang làm việc chặt chẽ với Israel để đảm bảo an toàn bay cho cả hai bên ở Syria, và đang làm hết sức mình để tránh những sự va chạm có thể liên quan đến quân đội Israel và quân đội nước khác.

"Quân nhân Nga chắc chắn rằng không có sự đụng độ nào liên quan đến các lực lượng vũ trang của các nước khác. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với quân đội Israel. Và chắc chắn, không có mối đe dọa nào cho họ", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói.

Nga khẳng định không có va chạm nào với các lực lượng khác ở Syria ảnh 1Các chiến đấu cơ của Nga tại Syria

Ông bác bỏ thông tin do nhật báo Israel Yedioth Ahronoth đăng tải khẳng định rằng, một chiến đấu cơ Nga đã bắn máy bay Israel ở Syria "ít nhất hai lần", đã chặn một chiến đấu cơ "không rõ lý do" và Moscow hành động mà không thiết lập liên lạc với Jerusalem. Tuy nhiên, Yedioth Ahronoth lại không cung cấp thông tin chi tiết về ngày, địa điểm xảy ra các vụ việc trên.

"Nga và Israel đã thiết lập và điều phối các nguyên tắc và thông số để hoạt động trong khu vực từ trước đó. Bộ Quốc phòng Nga phát triển một hệ thống an ninh đáng tin cậy tại căn cứ không quân Hmeimim, mà có thể phát hiện những mối đe dọa tiềm ẩn khi hoạt động ở chế độ tự động hoàn toàn. Nga và Israel còn thiết lập đường dây nóng giữa quân đội hai nước để tránh va chạm trên không, tránh vi phạm an toàn bay”, ông Antonov nói với RT bên lề một cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng Nga – ASEAN hôm 26-4.

Còn nhớ, vào năm 2015, khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch chống khủng bố ở Syria, một sĩ quan không quân Israel nói với Times of Israel rằng, các tai nạn nguy hiểm với phi cơ Nga có thể tránh được "nhờ cơ chế điện đàm".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon tháng 11-2015 tái khẳng định, không có sự thù địch giữa Jerusalem và Moscow.

"Máy bay Nga không chủ ý tấn công chúng ta, do vậy chúng ta không nên tự động phản ứng, bắn rơi họ khi có sự cố xảy ra", ông Moshe Ya'alon nói.