Suýt mất mạng vì dùng miệng gỡ cá

ANTĐ -  Trong lúc gỡ cá mắc vào lưới, vì 2 tay bận giữ lưới nên ông Khai dùng miệng để gỡ cá, nào ngờ con cá vùng vẫy và tuột thẳng vào thực quản của ông.

Sáng 18-7, ông Hồ Khai, 53 tuổi, ngụ ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba (Đồng Hới) trong tình trạng khó thở nhiều, nuốt khó đau tức vùng cổ, ho ra máu nhiều.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện có dị vật ở trong cổ họng và tiến hành nội soi gắp ra một con cá bơn có kích thước bằng hai ngón tay đang còn tươi nguyên. 

Trước đó, trong lúc gỡ cá mắc vào lưới, vì 2 tay bận giữ lưới nên ông Khai dùng miệng để gỡ cá, nào ngờ con cá vùng vẫy và tuột thẳng vào thực quản của ông.

 Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp hiếm gặp và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.