“Cơn bão” bê bối News of the world:

Sức tàn phá ngày càng mạnh

ANTĐ - Quốc hội Anh hôm qua 14-7 cho biết, cả hai cha con “ông trùm truyền thông” Rupert Murdoch và James Murdoch đều từ chối chứng thực trước tòa vào tuần tới về lời cáo buộc nghe lén bằng điện thoại di động - vụ scandal đang gây chấn động dư luận thế giới.

Tuy nhiên Bà Rebekah Brooks, Tổng Giám đốc điều hành Công ty News  International, chi nhánh của News Corp ở Anh, đã đồng ý xuất hiện trước tòa.

 

Trong khi đó, Ban Hội thẩm Quốc hội Anh cho biết, phía họ vẫn yêu cầu sự có mặt của hai cha con nhà Murdoch. Ủy ban Văn hóa, truyền thông và thể thao Quốc hội Anh cho biết, “Quốc hội Anh sáng qua 14-7 đã quyết định triệu tập Rupert Murdoch và James Murdoch có mặt vào lúc 2h30 ngày 19-7 tới”. Theo tờ New York Times, việc điều trần của Quốc hội Anh đưa ra rõ ràng bởi cả hai cha con “ông trùm” Rupert Murdoch đều là công dân Mỹ. Trong khi đó, bà Brooks, người Anh, cho biết Ủy ban Văn hóa, truyền thông và thể thao Quốc hội Anh đã gửi một lá thư riêng đến hãng AP có nội dung là nếu bà xuất hiện trước ban hội thẩm vào thứ 3 tới, bà sẽ không phải trả lời các câu hỏi chi tiết. Về vấn đề này, chuyên gia Stephen Ward, Giám đốc Trung tâm Đạo đức báo chí thuộc Đại học Wisconsin nhận định văn hóa báo chí giữa Mỹ và Anh có khác biệt. Ở Mỹ, báo chí là một nghề được tôn trọng và có bộ quy tắc đạo đức rõ ràng, nghiêm khắc. Còn ở Anh, việc đào tạo phóng viên chủ yếu được thực hiện tại các trường kỹ thuật. Về phía mình, “ông trùm” Rupert Murdoch cho biết, ông đã “chuẩn bị đầy đủ” cho cuộc gặp mặt với Ủy ban Văn hóa, truyền thông và thể thao nhưng không phải ngày mà ủy ban này ấn định, mà là vào ngày 10 hoặc 11-8 tới.

Trong cùng diễn biến mới nhất về vụ bê bối nghe lén này, cảnh sát Scotland Yard đã bắt giữ Neil Wallis, 60 tuổi, cựu biên tập viên của tờ News of the World để điều tra vụ bê bối nghe lén bằng điện thoại.                   Dư luận cũng đang xôn xao về việc phóng viên của News International, thuộc Tập đoàn News Corp của ông Rupert Murdoch đã thuê ít nhất một thám tử tư để nghe lén điện thoại của các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 11-9 tại Mỹ. Hàng loạt tổ chức giám sát truyền thông Mỹ kêu gọi Bộ Tư pháp, Cục Điều tra liên bang (FBI) cùng các cơ quan hữu trách vào cuộc điều tra. Trước đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Jay Rockefeller đã gọi hành vi nghe lén của News International là “vi phạm nghiêm trọng đạo đức báo chí”.

Sau quyết định đầy kịch tính được Quốc hội Anh thông qua ngày 13-7, Tập đoàn News Corp của ông Rupert Murdoch đã đồng ý từ bỏ việc mua lại toàn bộ cổ phần hãng truyền hình vệ tinh Anh BskyB (được chào bán với giá 12 tỷ USD).

Sức ép đối với News Corporation ngày càng gia tăng khi cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng đã lên tiếng cáo buộc tờ The Sunday Times (thuộc Tập đoàn News Corp) thuê “những tên tội phạm” để thu thập thông tin tài khoản ngân hàng, thuế... của ông. Tờ News of the World với lịch sử 168 năm của News Corp đã buộc phải đóng cửa vào cuối tuần trước. Trong mấy ngày qua, báo này đã chịu sức ép ngày càng lớn sau khi có cáo buộc họ nghe lén tin nhắn điện thoại di động của nữ sinh bị sát hại ở Anh Milly Dowler và cả của gia đình các nạn nhân vụ đánh bom 7-7-2005.