Sức mạnh “quả đấm thép” 141

ANTĐ - “Thời gian, thủ đoạn, phương thức gây án của các đối tượng hiện không theo một quy luật nhất định nào”. Bám sát nhận định trên của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, không chỉ tăng cường sức mạnh trấn áp, liên quân 141 còn được bố trí cơ động, linh hoạt, tạo thành nhiều gọng kìm siết chặt, bắt giữ tất cả đối tượng có dấu hiệu vi phạm.

Chỉ trong buổi chiều 2-10, liên quân 141 đã xử lý hàng chục vụ vi phạm, 

trong đó nhiều đối tượng có dấu hiệu tội phạm

Thần tốc, bất ngờ

Theo đúng hiệu lệnh, 13h chiều 2-10, đồng loạt 15 tổ công tác liên quân 141 triển khai lực lượng cắm chốt ở những ngã tư trọng điểm trên địa bàn 4 quận nội thành gồm Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Long Biên. Đội hình 141 được bố trí theo hình chữ “Y” với 3 tổ công tác làm nhiệm vụ ở các ngã tư lớn dọc tuyến phố Bà Triệu kéo dài lên Tràng Tiền.

Ở nút giao thông vành đai Yên Phụ và hai đầu đường Thanh Niên có tới 7 tổ 141 trấn giữ. Cửa ngõ phía Bắc của thành phố gồm dọc trục đường Nguyễn Văn Cừ, đường Ngọc Thụy, ở quận Long Biên cũng có 3 chốt 141 chặn giữ tất cả những đối tượng, phương tiện nghi vấn. “Với sơ đồ bố trí lực lượng như trên, toàn bộ khu vực phía Bắc của Thủ đô và những quận trọng điểm trong nội đô đều được 141 giám sát chặt chẽ. Chưa hết, 2 chốt ở phía Nam trên đường Giáp Bát, Nguyễn Trãi cũng được bố trí có nhiệm vụ bọc hậu. Lưới đã giăng, tội phạm dù có mọc cánh cũng khó thoát”-chỉ huy Phòng CSGT khẳng định. 

Việc bố trí tới 7 tổ 141 quanh khu vực đường Thanh Niên, ngã ba Yên Phụ-Nghi Tàm không phải là không có lý do, bởi khu vực này vào buổi chiều tập trung rất đông thanh thiếu niên “tóc xanh, tóc đỏ”. Dù tại đây cũng có 2 chốt của Đội CSGT số 2 ứng trực xử lý nhưng vi phạm quanh khu vực này chưa lúc nào bớt “nóng”. Không nằm ngoài dự tính, chỉ chưa đầy 10 phút chốt chặn tại đây, Y8/141 đã phát hiện, xử lý gần 20 trường hợp vi phạm đều là thanh niên tuổi “choai choai”. Nhiều trong số đó khi bị dừng xe kiểm tra đã điên cuồng bỏ chạy như trường hợp Nguyễn Thành Vinh, ở Hoàn Kiếm. Cả cánh tay và bụng Vinh xăm trổ những hình thù kỳ quái. Người bạn gái của Vinh ngồi đằng sau cũng không đội mũ bảo hiểm. Khi bị Đại úy Nguyễn Anh Tuấn đưa về chốt xử lý, ban đầu Vinh và bạn gái còn bỏ phương tiện lại, không chấp hành yêu cầu kiểm tra. Nhưng chỉ sau câu nói: “Chúng tôi là liên quân 141” của Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, cả hai đã ngoan ngoãn ký vào biên bản vi phạm.

Trong khi Y8/141 đang xử lý hàng loạt thanh thiếu niên vi phạm thì ở đầu đường đối diện, Y7/141 do Trung tá Lê Văn Hoan-Đội phó Đội CSGT số 2 cũng chỉ huy lực lượng kiểm tra chiếc xe ô tô BKS 88A-002.33 có nghi vấn. Hoàng Văn Ngọc (SN 1967), ở Yên Đồng, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc nhanh nhẹn chui ra khỏi xe, nói lớn: “Em đang trên đường về quê, không vi phạm gì đâu”. Thấy CSCĐ kiểm tra 2 ghế lái phía trước không có gì, những tưởng đã thoát nhưng khi Trung tá Hoan lôi từ trong gầm ghế sau 1 bọc nilon thì khuôn mặt của Ngọc nhanh chóng biến sắc. Hơn 40 viên đạn của súng quân dụng và chiếc còng số 8 cùng rất nhiều phôi “sổ đỏ” được Ngọc khai… nhặt được trên đường. CSHS đã áp giải đối tượng và tang vật về CAP Yên Phụ khai thác.

Ứng xử văn hóa, đúng điều lệnh

Thông tin về vụ tàng trữ vũ khí quân dụng Y7 bắt giữ vừa dứt thì bộ đàm chỉ huy 141 nhận được thông báo “kho” dao kiếm, côn nhị khúc, bình xịt hơi cay cũng được Y5/141 phát hiện ở ngã tư Hai Bà Trưng-Hàng Bài. Trung tá Trần Anh Sơn, chỉ huy Y5 thông tin nhanh: “Đã “ốp” tất cả về CAP để điều tra mở rộng”. Tại nút giao thông Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Sơn, cùng với hàng loạt thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm bỏ chạy bị xử lý, Y12/141 còn phát hiện 1 chiếc xe máy bị đục hết số khung, số máy nghi trộm cắp.

Chỉ trong một buổi chiều xử lý, cùng với hàng chục phương tiện gồm ô tô, xe máy không BKS, không có giấy tờ xe bị tạm giữ, liên quân 141 còn phát hiện tới 7 vụ, 7 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Ngoài tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm của CBCS, việc bí mật bố trí lực lượng trên nhiều địa bàn, ở những khung giờ, địa điểm khác nhau đã có hiệu quả rất lớn. Không chỉ buổi tối, ban đêm, bất kể thời gian nào trong ngày, 141 cũng có mặt. Nhận định từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp tới, diễn biến của tội phạm sẽ ngày càng khó lường, phức tạp, việc bổ sung thêm 10 tổ 141 giúp cho việc xắp xếp ví trị, đội hình bủa vây, hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ được chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, thế trận liên hoàn được trải rộng sẽ dễ dàng đón lõng, ngăn chặn và kịp thời bắt giữ đối tượng gây án.

Song song với việc tăng cường sức mạnh trấn áp, điều lệnh, quy trình làm việc của CBCS cũng được Ban chỉ đạo 141 rèn nghiêm. Trung tá CSHS Bùi Văn Vượng cho hay, mỗi CBCS đều xác định rõ trường hợp nào là kiểm tra vi phạm giao thông đơn thuần, đối tượng nào vi phạm hình sự để có thái độ ứng xử đúng mực. Nếu người dân vi phạm giao thông do sơ ý, lỗi nhẹ thì nhắc nhở tạo điều kiện cho đi nhưng đối với các đối tượng cố tình vi phạm, ngổ ngáo chống đối thì phải xử lý mạnh tay. Riêng tội phạm, CBCS kiên quyết trấn áp, không cho chúng có cơ hội chạy thoát.

Không riêng gì Y10, tất cả 15Y/141 trước và sau mỗi buổi làm nhiệm vụ đều họp quán triệt yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đến từng CBCS; nhắc nhở và thậm chí loại CBCS ra khỏi tổ công tác nếu có biểu hiện hoặc hành động vi phạm điều lệnh, thái độ ứng xử với dân không lịch sự, văn minh. “Lực lượng 141 đã thành thương hiệu. Bất cứ CBCS nào khi vào liên quân đều phải là những người ưu tú, có nghĩa vụ, trách nhiệm vun đắp, xây dựng thương hiệu ấy ngày càng vững mạnh. Không thể chống tội phạm được nếu như trong các tổ 141 có CBCS ý thức kém, nhận thức chưa đúng về thái độ, hành động khi làm nhiệm vụ” - Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng CSGT nhận định.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát hành chính ở địa bàn công cộng, trấn áp tội phạm, giữ gìn TTATXH, một năm qua đã trở thành công việc thường xuyên của các tổ công tác 141 và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, với địa bàn Thủ đô của cả nước, 141 càng phải phát huy tối đa sức mạnh tiềm tàng. Trong buổi làm việc mới đây với Phòng CSGT và Phòng CSHS, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã thẳng thắn nhận xét: “Nhiều nơi còn bỏ trống địa bàn”. Vì vậy, Ban Giám đốc CATP đã quyết định 141 được bổ sung thêm 10 tổ công tác. Đây chính là sự tiếp sức, để tăng sức mạnh trấn áp, để tội phạm vi phạm pháp luật không còn “đất” hoạt động, mang lại sự bình yên  cho Thủ đô, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân.