Sự ỷ lại… chết người
(ANTĐ) - Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 18 khu công nghiệp, các cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, với diện tích đất được cấp trên 1.388,68ha. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ này đã thu hút hàng vạn lao động, đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế và nguồn ngân sách quốc gia cũng như thành phố hàng năm.
Thế nhưng bên cạnh yếu tố tích cực ấy, đang có một sự tồn tại, một sự ỷ lại “chết người”. Qua khảo sát của Phòng CS PCCC, đa số lãnh đạo, BQL các khu công nghiệp chưa có sự quan tâm, đầu tư, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC.
Nhiều công trình xây dựng trong khu công nghiệp được phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, song các cơ quan này lại không yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện chế độ thẩm duyệt về PCCC trước khi thi công xây dựng theo quy định. Điều này dẫn đến tình trạng, nhiều cơ sở, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, ban đầu thuê đất ít.
Quá trình hoạt động sản xuất đã sử dụng sai công năng, hoặc tự ý cơi nới, cải tạo mở rộng, vi phạm quy chuẩn khoảng cách PCCC, chống cháy lan. Một số BQL khu công nghiệp luôn “ỷ” vào các đơn vị CS PCCC, hoặc chủ quan cho rằng, đã mua bảo hiểm cháy rồi thì hỏa hoạn xảy ra sẽ có các cơ quan bảo hiểm đền bù(?!)
Cũng theo ghi nhận của Phòng CS PCCC, từ năm 2002 đến nay, tại các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ đã xảy ra 9 vụ cháy, làm 1 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 8 tỷ đồng. Như vậy bình quân, mỗi năm hỏa hoạn “lấy đi” của các khu công nghiệp hơn 1,6 tỷ đồng.
Đây thực sự là những con số đòi hỏi các cơ quan chức năng cũng như lãnh đạo, BQL các khu công nghiệp không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài. Cần sớm hoàn thiện quy chế phối hợp, quy chế trách nhiệm giữa cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC với các khu công nghiệp. Còn tâm lý “ỷ lại”, hậu quả xấu xảy ra là điều có thể nhìn thấy trước.
Hà Trung