Công an Hà Nội học tập và làm theo gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sự nêu gương của người Đảng viên

ANTD.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người Đảng viên tận tụy, kiên trung, gương mẫu, cả cuộc đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Sự nêu gương của người Đảng viên ảnh 1Đảng viên phải là những người đi đầu, tiên phong gương mẫu trong bất kỳ công việc nào

Đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng trong năm cuối cùng của cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 3-2-1969 đã cho đăng báo Nhân Dân tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Người viết: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta”… Nửa thế kỷ sau, đọc lại và suy ngẫm, chúng ta càng thấy thấm thía mối quan tâm hàng đầu của Bác Hồ với công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. 

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”- đấy chính là lời dạy từ nhân dân. Bác Hồ nhắc nhớ chúng ta trong ngày thành lập Đảng, bởi Người thấy rằng sự nêu gương là cực kỳ quan trọng đối với mỗi người Đảng viên. Sự nêu gương trước hết phải làm được trong Đảng, rồi mới thuyết phục được quần chúng nhân dân.

Trong hàng ngũ của Đảng, trước tiên từng người Đảng viên phải tu dưỡng và tiên phong nêu gương, để trở thành những tấm gương người tốt, việc tốt, rồi sau đó mới lan tỏa, đẩy mạnh cái tốt ra ngoài xã hội. Điều này tưởng như sách vở, nhưng thực sự đó là quá trình tương hỗ qua lại và biện  chứng.

Nếu Đảng chúng ta có những cá nhân tham nhũng, tham ô hoặc thoái hóa, biến chất, thì không thể nào dùng những con người như vậy lãnh đạo để xây dựng nên con người mới, làm cho toàn xã hội tốt lên được. Ngược lại nếu Đảng không làm cho xã hội này lành mạnh hóa thì sẽ không có nguồn nhân lực, không có những con người có yếu tố mới đi vào Đảng, để Đảng tốt lên. Có lẽ, đây chính là mối quan hệ biện chứng qua lại giữa Đảng và nhân dân. 

Đó là còn chưa kể đến việc có giữ nghiêm được kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thì mới làm gương cho quần chúng nhân dân trong toàn xã hội, nhằm giữ nghiêm phép nước và triệt để tinh thần thượng tôn pháp luật trong quá trình vận động và phát triển của đất nước. Phải nhắc lại những điều tưởng như nhàm chán, nhưng quả thực, sự nêu gương trong Đảng không cũ chút nào, nếu chúng ta đặt trong bối cảnh xã hội hiện nay. Đó là nguyên lý về xây dựng và phát triển bắt đầu từ con người.

Nguyên lý đó bám chặt cùng sự tồn vong của Đảng. Bởi vậy, chúng ta càng thấy rõ sự cấp thiết phải siết lại kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đối với từng Đảng viên và mỗi tổ chức, cơ sở Đảng. 

Yêu cầu cấp thiết trên càng cần phải thấm nhuần trong từng đảng viên đang nắm các chức vụ quan trọng. Bởi lãnh đạo bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo tối ưu của Đảng. Trong cuộc sống và xã hội chúng ta hiện nay, trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay, không ít những cá nhân không biết giữ mình, bị những tác động, ảnh hưởng phức tạp có thể trở nên thoái hóa, biến chất.

Mới đây nhất, Trung ương cũng vừa ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trong đó, có Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý hoặc cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương theo kết luận kiểm tra. Đây chính là một trong những căn cứ, cơ sở để siết lại kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nêu gương trước hết với chính những Đảng viên đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị.

Không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng trong cả hai khóa liên tục (khóa XI và khóa XII) đều đặt trọng tâm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều giải pháp quan trọng được đề ra và thực hiện, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ lãnh đạo trong tình hình mới hiện nay.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, thiết thực nhất chính là việc hàng ngày mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu gương, tự sửa mình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, đặc biệt nêu gương trách nhiệm của cấp trên, người đứng đầu các tổ chức. 

Với tổ chức Đảng, đồng chí Bí thư phải gương mẫu trước cấp ủy, đồng thời cấp ủy phải gương mẫu trước đảng viên. Đó là đòi hỏi khách quan từ vai trò, vị trí của người đứng đầu, của cấp trên, của đảng viên trước quần chúng nhân dân. Vì thế, các cấp ủy Đảng phải đánh giá, lựa chọn đúng để phân công công tác, giao nhiệm vụ cho đảng viên cho phù hợp phẩm chất, năng lực, trình độ.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng phải thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất, năng lực để cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, học tập để thực sự gương mẫu trong công việc, trong đạo đức, lối sống, trong tác phong hàng ngày, trong suy nghĩ và hành động. Dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, cán bộ, đảng viên cũng phải là người dám ở nơi đầu sóng, ngọn gió, chia ngọt sẻ bùi với quần chúng nhân dân. Có làm được như vậy, thì người Đảng viên mới xứng đáng với lời nhắc nhớ của Bác Hồ và niềm tin của nhân dân về tấm gương “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Người đứng đầu các cấp phải gương mẫu, quyết liệt

Sự nêu gương của người Đảng viên ảnh 2

Chưa bao giờ số cán bộ, lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật, xử lý vi phạm, thậm chí bị xử lý hình sự nhiều như giai đoạn vừa qua. Hơn hết, điều đó cho thấy quyết tâm chiến lược của Đảng trong việc chống biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, liên quan đến việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, được nhân dân ủng hộ.

Để phát huy vai trò của mình, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Cần siết chặt đội ngũ của mình; phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Người đứng đầu các cấp phải gương mẫu, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực, đi sâu đi sát thực tiễn và đời sống nhân dân. Có vậy mới đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào đời sống, phát huy hiệu quả. Cùng đó, công tác tổ chức cán bộ phải thực sự minh bạch, tạo điều kiện cho những cán bộ có năng lực, phẩm chất phát huy; mạnh dạn thay thế những cán bộ hư hỏng, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Lê Quang Thưởng
(Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng)

Đưa phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào đời sống

Sự nêu gương của người Đảng viên ảnh 3

Văn hóa luôn được coi là quốc sách trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Khi hàm lượng văn hóa được tăng lên trong mỗi người dân, tất yếu, những biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong hành vi ứng xử, những hiện tượng biến thái trong đời sống xã hội sẽ ít cơ hội xuất hiện. Do vậy, Đảng cần đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào đời sống, soi rọi tư tưởng, lối sống của từng người dân Việt, nói đi đôi với làm. Bằng các hành động thiết thực, phong trào không còn là hình thức mà cần gắn liền với đời sống của người dân. Đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh không xa lạ mà vô cùng gần gũi. Chỉ khi người dân hiểu điều này, họ sẽ tự nhiên học tập tư tưởng, đạo đức của Người.

Nhà nghiên cứu Mỹ thuật Phạm Trung
(Trưởng Ban Mỹ thuật hiện đại, Viện Mỹ thuật Việt Nam)

Rèn luyện đội ngũ hậu bị cho Đảng ngày càng vững mạnh

Sự nêu gương của người Đảng viên ảnh 4

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong CATP đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đoàn, đảm bảo sâu sát trong công tác rèn luyện cho Đảng đội ngũ kế cận có đủ đức, tài. Vào đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, hầu hết các chi đoàn, Đoàn cơ sở trong CATP đã trao danh sách Đoàn viên ưu tú, những nhân tố hạt giống đỏ, là những đồng chí có năng lực, ý chí phấn đấu để Đảng có thể bồi dưỡng trở thành những Đảng viên tốt trong tương lai.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng
(Bí thư Đoàn Thanh niên CATP)

Xác định rõ “còn Đảng, còn mình”

Sự nêu gương của người Đảng viên ảnh 5

Là một Đảng viên trẻ, trước mùa xuân của đất nước và 88 mùa xuân của Đảng, trong tôi luôn có một cảm xúc tự hào xen lẫn với việc tự nhận thức bản thân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH mà Đảng và nhân dân đã giao phó. Thông qua các bài học giáo dục truyền thống, chúng tôi ý thức sâu sắc việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, xác định “còn Đảng, còn mình”, từ đó, không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, kiên quyết đẩy lùi những quan điểm sai trái, xây dựng cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng. 

Trung úy Nguyễn Quang Vũ
(CSHS CAQ Bắc Từ Liêm)