TP.HCM:

Sử dụng phèn chua làm ra ma túy tổng hợp bán kiếm lời

ANTĐ - Với mục đích thỏa mãn cơn nghiện và mong kiếm được nhiều tiền, cả hai đối tượng đã mua phèn chua về trộn với ma túy làm ra ma túy tổng hợp để vừa sử dụng vừa bán cho các con nghiện khác.

Ngày 3/12, Tòa TAND TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, bác đơn kháng nghị tăng án của Viện trưởng Viện KSND quận Bình Chánh và tuyên y án sơ thẩm, phạt 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Thái (SN 1994, ngụ quận 5), phạt y án 2 năm tù đối với bị cáo Phạm Minh Nhựt (SN 1994, ngụ quận 8, TP.HCM) về tội  “mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo trước tòa

Ngoài khung hình phạt trên, trước đó bị cáo Nguyễn Quốc Thái đã bị TAND quận Bình Tân xử phạt 1 năm 6 tháng tù treo về tội “đua xe trái phép”. Trong quá trình đang thử thách thì đối tượng này tiếp tục phạm tội nguy hiểm. Tòa tuyên bố, tổng mức hình phạt bị cáo này phải buộc phải chấp hành chung là 4 năm tù.

Theo án sơ thẩm, cả hai bị cáo Thái và Nhựt đều bị nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện, cả hai rủ nhau làm ma túy tổng hợp để bán. Vào ngày 26/4/2013, Thái và Nhựt đến chợ Rạch Ông (quận 8) mua 4 ngàn đồng phèn chua về cà nhuyễn rồi bỏ vào 3 túi nylon. Đến ngày 2/5/2013, cả hai đến khu vực Bình Hưng (huyện Bình Chánh) mua một gói ma túy tổng hợp với giá 1 triệu đồng. Sau đó, bọn chúng cùng thuê phòng ở khách sạn thuộc ấp 4 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để cùng sử dụng ma túy đá.

Bị cáo Nguyễn Quốc Thái và Phạm Minh Nhựt bị giải về trại giam sau phiên xử phúc thẩm

Đến ngày 4/5/2013, Thái lấy 3 gói phèn chua đã cà nhuyễn trước đó đem pha trộn với ma túy thành 5 gói ma túy tổng hợp để bán kiếm nhiều tiền hơn. Sau đó, Nhựt rủ thêm Phạm Quốc Lập đến khách sạn để sử dụng ma túy chung. Khi Lập đến cùng với Thái và Nhựt sử dụng hết số ma túy tổng hợp còn lại thì bị công an kiểm tra phát hiện bắt giữ cả 3 đối tượng trên và thu giữ tang vật trên 1,5gram Methamphetamin.

Tòa xét thấy, dù không bắt được người mua nhưng các bị cáo khai tàng trữ để bán cho những con nghiện do đó hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội: “mua bán trái phép chất ma túy”.