Sự cố tên lửa trên tàu Đan Mạch khiến eo biển Great Belt phải đóng cửa trong 6 giờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một bệ phóng tên lửa bị trục trặc trên tàu Hải quân Hoàng gia Đan Mạch đã khiến eo biển Great Belt phải đóng cửa trong 6 giờ hôm 4-4.
Chiến hạm HDMS Niels Juel

Chiến hạm HDMS Niels Juel

Chiến hạm HDMS Niels Juel, được đặt theo tên của 1 đô đốc Đan Mạch thế kỷ 17, đang neo đậu tại căn cứ hải quân Korsoer trên đảo Zeeland. Tàu đang thực hiện thử nghiệm khi neo đậu thì thủy thủ đoàn nhận thấy hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon có vấn đề. Bộ tăng tốc của tên lửa đã hoạt động và không thể tắt được.

Quân đội Đan Mạch cho biết: “Cho đến khi bộ tăng áp bị vô hiệu hóa, có nguy cơ tên lửa được phóng và bay đi vài km”.

Cơ quan Hàng hải Quốc gia Đan Mạch đã đưa ra cảnh báo, đóng cửa không phận và đường vận chuyển ở phía Tây căn cứ hải quân Korsoer do nguy cơ “mảnh tên lửa rơi”.

Được biết, hệ thống Harpoon do Mỹ thiết kế thường được trang bị đầu đạn chứa 150kg thuốc nổ.

Các chuyên gia được triển khai trên tàu đã tiến hành một loạt đánh giá và cuối cùng xác định rằng bộ tăng áp không được trang bị vũ khí nên tên lửa không thể phóng.

Sự cố với tàu Niels Juel xảy ra chỉ 1 ngày sau khi quan chức hàng đầu của Đan Mạch bị sa thải vì không báo cáo sự cố hải quân khác. Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen hôm 3-4 tuyên bố ông đã “mất niềm tin” vào Tướng Flemming Lentfer.

Tướng Lentfer bị cáo buộc đã không thông báo cho Copenhagen về việc radar và hệ thống tên lửa của tàu HMDS Iver Huitfeldt bị hỏng khi tàu bị tấn công ngoài khơi Yemen gần đây.

Tàu chiến này của Đan Mạch được triển khai tới Biển Đỏ như một phần trong sứ mệnh của Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển quốc tế khỏi phiến quân Houthi.