NATO nối lại hoạt động bay ở Estotina sau sự cố phóng nhầm tên lửa

ANTD.VN - Các chuyến bay huấn luyện của NATO trong không phận Estonia đã được nối lại vào ngày 27-8 sau khi hoạt động này bị tạm dừng do sự cố máy bay quân sự Tây Ban Nha vô tình phóng nhầm tên lửa, Hãng TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Estonia cho hay.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon 2000 của Tây Ban Nha

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Juri Luik nói rằng, các chuyến bay sẽ tiếp tục “đảm bảo an ninh của Estonia”.

Theo ông Luik, hiện cuộc điều tra sự cố trên vẫn đang được tiến hành sau khi chiếc tiêm kích Eurofighter Typhoon 2000 của Tây Ban Nha vô tình phóng nhầm tên lửa AMRAAM gần làng Pangodi thuộc huyện Tartu vào ngày 7-8.

Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra riêng rẽ để xác định rõ nguyên nhân sự cố.

Từ tháng 9-2018, Đức sẽ tiếp nhận trách nhiệm hỗ trợ sứ mệnh tuần tra trên không phận khu vực Baltic từ Căn cứ Không quân Amari. Mục đích của hoạt động này là “để ngăn chặn sự xâm nhập trái phép vào không phận của các quốc gia vùng Baltic”.