Sống và chiến đấu xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sỹ Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thượng tá Đinh Tuấn Thành –Trưởng Công an quận Thanh Xuân cùng đoàn công tác CAQ đến tri ân các gia đình liệt sỹ CAND.
Thân nhân liệt sỹ CAND Nguyễn Hữu Quý chia sẻ cùng đoàn công tác CAQ Thanh Xuân

Trong không khí đất nước, Thủ đô và toàn lực lượng CATP Hà Nội thiết thực những hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, chiều 22-7, Thượng tá Đinh Tuấn Thành –Trưởng Công an quận Thanh Xuân cùng đoàn công tác của Công an quận đã đến thắp nén tâm nhang tri ân, tưởng nhớ; và tặng quà, động viên 3 thân nhân gia đình Liệt sỹ CAND trên địa bàn quận.

CAQ Thanh Xuân thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sỹ CAND Nguyễn Hữu Quý

CAQ Thanh Xuân thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sỹ CAND Nguyễn Hữu Quý

Gồm: ông Nguyễn Hữu Chung (SN 1929, trú ở phường Nhân Chính), là em liệt sỹ CAND Nguyễn Hữu Quý; ông Bùi Thế Khoa (SN 1963, trú ở phường Khương Mai), là con liệt sỹ CAND Bùi Xuân Liêm; và ông Trần Văn Khung (SN 1941, trú ở phường Phương Liệt), em liệt sỹ CAND Trần Thị Thuyết (Tuyết).

Trân trọng gửi những phần quà đến thân nhân 3 liệt sỹ CAND đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Thượng tá Đinh Tuấn Thành cho biết, trong những năm qua, toàn lực lượng Công an quận luôn cố gắng, nỗ lực hết mình ở từng phần việc, vị trí, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đoàn công tác CAQ Thanh Xuân và thân nhân liệt sỹ cùng sống lại những kỷ niệm, câu chuyện hào hùng của thế hệ cha anh

Theo đồng chí Trưởng Công an quận, mục tiêu mà Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận đặt ra, hướng tới trên mọi lĩnh vực công tác, là từng cán bộ, chiến sỹ phải tự hoàn thiện mình; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, pháp luật; và phải luôn xác định lấy người dân làm trung tâm để bảo vệ, phục vụ.

“Những chuyến đi của Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ chính là những bài học vô giá, ý nghĩa đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bài học về sự nêu gương – trách nhiệm của người đứng đầu với thế hệ cha anh và cán bộ, chiến sỹ”, Thượng tá Đinh Tuấn Thành chia sẻ.

Buổi gặp mặt ấm cúng của Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ với các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ

Buổi gặp mặt ấm cúng của Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ với các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ

Cũng trong chiều 22-7, Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng, trao quà của các cấp lãnh đạo CATP, qquận Thanh Xuân và của Công an quận, động viên 20 trường hợp là thương binh và thân nhân liệt sỹ CAND.

Thay mặt Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận, Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận mong muốn: các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh sẽ làm tốt nhiệm vụ, vai trò của người chiến sỹ Công an, người công dân nhiệt tình, có ích và có trách nhiệm với xã hội.