Sới bạc - côn đồ và giết người

ANTĐ - Bất đồng trong ăn chia lợi nhuận cơ bạc, hai nhóm côn đồ thanh toán nhau không chút ghê tay. Một người bị chém chết tại chỗ.
Vào lúc 13 giờ ngày 9/4/2011, tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh xảy ra một vụ đâm chém đẫm máu khiến một người tử vong.

Đối tượng Phạm Văn Sỹ

Nạn nhân được xác định là Võ Công Hợi, sinh năm 1971, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh bị một nhóm thanh niên đi trên xe ôtô chém gục chết tại chỗ. Ngay sau khi vụ án xảy ra, CA Hà Tĩnh đã vào cuộc lập chuyên án đấu tranh nhằm làm rõ và truy bắt các đối tượng gây án.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hợi đã liên kết với hai đối tượng Đồng và Thành ở TP Hà Tĩnh đứng ra thành lập sòng bạc di động. Mỗi người sau khi được Đồng và Thành giới thiệu vào chơi ở sòng bài của Hợi đều phải đóng 500.000 đồng coi như lệ phí vào cửa. Số tiền này sau đó được Hợi chia đôi, một nửa Hợi lấy và một nửa trả cho hai đối tượng trên. Tuy nhiên, liên kết làm ăn một thời gian, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn trong việc ăn chia lợi nhuận. Tức khí, Đồng và Thành tổ chức một đội quân vào huyện Kỳ Anh tìm Hợi đánh dằn mặt nhưng bất ngờ bị quân của Hợi đánh trả lại.

Không chịu thất thế, ngay sau đó Đồng đã điện thoại cho Trần Quốc Mạnh (SN 1985, trú tại khối 12, phường Hà Huy Tập, TP Vinh), nhờ Mạnh tổ chức quân vào rửa hận. Ngày 9/4/2011, Trần Quốc Mạnh cùng một nhóm đối tượng khoảng gần 20 người mang theo dao, kiếm đi ôtô vào Kỳ Anh tìm và chém chết anh Võ Công Hợi. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi xác minh được danh tính các đối tượng, CQĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng CA tỉnh Nghệ An truy bắt các đối tượng. Lần lượt sau đó CQĐT đã bắt giữ được 17 đối tượng tham gia vụ án. Tại CQĐT các đối tượng bị bắt khai đối tượng hiện đang bỏ trốn tên là Sỹ, người Nghệ An, nhưng không rõ họ cũng như quê quán.

Sau khi nhận được yêu cầu phối hợp của CA tỉnh Hà Tĩnh, CATP Vinh đã tiến hành sàng lọc đối tượng và đặc biệt lưu ý tới đối tượng Phạm Văn Sỹ (SN1990, quê ở xóm 8, xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, hiện trú tại xóm 15 xã Nghi Kim, TP Vinh) nhân viên của một cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn phường Hà Huy Tập.

Sỹ có những đặc điểm khá trùng khớp với mô tả của các đối tượng đã bị bắt giữ. Sau khi cho nhận dạng qua ảnh, số đối tượng bị bắt trong vụ án đều khẳng định Phạm Văn Sỹ chính là người đã tham gia chém chết anh Hợi vào ngày 9/4.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Quốc Mạnh

Từ thông tin này, CQĐT CA Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Văn Sỹ về tội giết người. Đến 10 giờ sáng 16/8/2011, Phạm Văn Sỹ đã bị CAP Hà Huy Tập bắt giữ theo quyết định truy nã khi y đang ở hiệu cầm đồ trên địa bàn khối Yên Sơn. Ngay sau đó, tên Sỹ đã được CAP Hà Huy Tập chuyển giao cho CA Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ án này, hiện nay tên Đồng, kẻ chủ mưu đang bỏ trốn và bị truy nã trên phạm vi toàn quốc. Riêng Trần Quốc Mạnh, kẻ trực tiếp tổ chức và thực hiện việc giết anh Hợi đã bị CA tỉnh Đắc Lắc bắt giữ. Mạnh là kẻ đã có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2002, bị TAND tỉnh Nghệ An xử 24 tháng tù về tội cướp tài sản. Năm 2006 bị TAND TP Vinh xử 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, năm 2008, hắn lại bị TATP Vinh xử 21 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Đến năm 2009, Mạnh bị bắt giữ về tội cố ý gây thương tích nhưng y bỏ trốn.

Đầu năm 2010, khi đang bỏ trốn, Mạnh tiếp tục bị TAND huyện Hưng Nguyên xử vắng mặt 15 tháng tù về tội đánh bạc. Chưa một ngày trả án, ngày 26/4/2011, Trần Quốc Mạnh bị CQĐT CA huyện Hưng Nguyên truy nã trên toàn quốc về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Đặc biệt hơn, quá trình bị truy nã, hắn đã cùng với đồng bọn thực hiện vụ chém chết anh Hợi tại Kỳ Anh.