Hà Nội

Sốc với Chivas 18, Balentine giá chỉ vài trăm nghìn đồng

ANTĐ - Được xem là hai trong số những loại rượu ngoại hạng sang vốn được ưa chuộng, thế nhưng, ngay tại căn gác nhỏ chật chội này lại là cả một kho rượu mà giá mỗi chai như Chivas 18, Balentine chỉ vài trăm nghìn đồng.

Cứ mỗi dịp Tết đến, các mặt hàng bánh kẹo, nhu yếu phẩm phục vụ ngày Tết lại được dịp “lên ngôi”. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người lựa chọn quà biếu Tết. Mỗi năm mới có một dịp nên ai nấy cũng sẵn sàng chi mạnh tay, và rượu ngoại chính là một trong những sản phẩm được chọn nhiều nhất.

Nắm được nhu cầu này của thị trường, từ khoảng hai tháng trở lại đây, Đinh Văn Trung, SN 1985, trú tại Kim Bảng, Hà Nam đã nảy sinh ý định kinh doanh rượu ngoại. Tuy nhiên, do mặt hàng này khá đắt đỏ nên Trung quyết định… buôn lậu.

Đinh Văn Trung bị bắt tại nhà số 7, ngõ Nhà Chung


Căn nhà được Trung thuê lại vừa để ở, vừa làm kho chứa hàng ở địa chỉ số 7, ngõ Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ đó, Trung móc nối với các đại lý bán hàng cũng như các nguồn cung cấp rượu ngoại nhập lậu để thực hiện ý định kinh doanh của mình. Cung – cầu đủ cả, Trung liền thuê một đối tượng vận chuyển hàng cho mình là Đinh Thanh Tú, SN 1985, trú tại Minh Hóa, Quảng Bình.

"Kho" Chivas 18 chỉ với giá vài trăm nghìn đồng/chai


Qua một số thông tin nắm được, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã nhanh chóng tổ chức mật phục, điều tra.

Đến khoảng 16h chiều 20/1, tổ công tác phát hiện đối tượng Tú đang chở 5 thùng rượu Chivas 18 với tổng số 30 chai, tập kết về số nhà 7, ngõ Nhà Chung, nên đã ập vào nhà kiểm tra.

Đây là nơi ở cũng là "kho rượu ngoại" của Trung
Sốc với Chivas 18, Balentine giá chỉ vài trăm nghìn đồng ảnh 4
Chai nào cũng được dán tem chuẩn (hình) để qua mặt lực lượng chức năng


Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện, bên trong ngôi nhà này là hàng trăm chai rượu do nước ngoài sản xuất, bên ngoài đề nhãn hiệu Chivas 18 và Balentine không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, ngoài 721 chai rượu trên, tổ công tác còn thu giữ trên 400 con tem rượu nhập khẩu, độ cồn lớn hơn 30 độ. Qua khai thác ban đầu, Trung khai nhận, số tem này được mua lại của những người không quen biết để dán lên những chai rượu nhập lậu nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Mỗi chai rượu, Trung nhập vào là 500.000 đồng, sau đó bán ra ngoài với giá trên từ 900.000đ đến 1 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng này đều được phục vụ Tết Nguyên đán Giáp ngọ 2014 đang đến gần.

Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên và tiếp tục điều tra, làm rõ.