Sốc: Lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc “đổi hàng lấy tình dục“?!

ANTĐ -Lính gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bị tố đã dùng tiền bạc, đồ trang sức và quần áo để đổi lấy tình dục, tại các quốc gia mà họ được triển khai đến.

Hôm 12-6, Văn phòng Giám sát Nội bộ của Liên Hợp Quốc đã đưa báo cáo cho rằng những cuộc phỏng vấn mà Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đưa ra trước đó “không đầy đủ” và làm giảm mức độ ảnh hưởng của các hành vi lạm dụng tình dục mà lính gìn giữ hòa bình gây ra.

Cụ thể, báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đã trích dẫn cuộc phỏng vấn với 10 trẻ em bị lạm dụng tình dục tại trung tâm lánh nạn trong khu vực sân bay quốc tế Mpoko ở Bangui, thủ đô của nước Cộng hòa Trung Phi từ tháng 12-2013 đến tháng 6-2014.
Một báo cáo khác của tổ chức Aids Free World (AFW), cũng chỉ rõ nhiều binh sĩ Pháp thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã dùng thức ăn và tiền bạc để quan hệ tình dục với trẻ em tại khu vực này trong cùng thời điểm.
Sốc: Lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc “đổi hàng lấy tình dục“?! ảnh 1Lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được triển khai đến Haiti vào năm 2008

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất hôm 12-6 của Văn phòng Giám sát Nội bộ đã khẳng định mức độ và quy mô của “hành vi đáng lên án” này còn lớn hơn rất nhiều. Không chỉ riêng ở Cộng hòa Trung Phi, 231 người dân Haiti cũng thừa nhận họ đã quan hệ tình dục với lính gìn giữ hòa bình để có được “đồ trang sức, đồng hồ, điện thoại di động, tivi, nước hoa, quần áo đắt tiền, thậm chí là cả máy tính xách tay”. "Đối với phụ nữ nông thôn, đói nghèo thiếu thốn trăm bề đã thúc đẩy những hành vi này của lính gìn giữ hoà bình".

Theo báo cáo mới, khi những người lính từ chối trả tiền, một số phụ nữ Haiti đã giữ lại các phù hiệu của lực lượng gìn giữ hòa bình và đe dọa sẽ tung hê hành vi của họ lên mạng xã hội”.

Tổng cộng 480 trường hợp đã được ghi nhận bị lạm dụng và bóc lột tình dục từ năm 2008 đến 2013, trong đó một phần ba nạn nhân là trẻ em. Phần lớn, các nạn nhân thuộc các nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Liberia, Haiti và Nam Sudan. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Liên Hợp Quốc đã không mạnh tay xử lý các trường hợp này, hỗ trợ của tổ chức cho các nạn nhân không được xem xét đến.

Theo quy định của Liên hợp quốc, lính gìn giữ hòa bình bị cấm "trao đổi tình dục" tại các quốc gia họ được triển khai. Hiện tại, Liên Hợp Quốc hiện có hơn 125.000 binh sĩ, cảnh sát và dân thường được triển khai trên toàn thế giới trong 16 hoạt động gìn giữ hòa bình thế giới.