![]() |
Thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gian an toàn PCCC xã Hữu Bằng |
Do khối lượng hàng hóa, chất cháy trong nhà nhiều, nên khi xảy ra cháy, nhiệt độ tăng nhanh, bức xạ lớn, tỏa ra nhiều khói, khí độc. Ngọn lửa phát triển mạnh sâu vào bên trong, nhanh chóng phát triển thành đám cháy lớn.
Sau 10 phút, ngọn lửa sẽ lan rộng, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực gác lửng, lan ra các khu vực khác của ngôi nhà, có nguy cơ ảnh hưởng đến các nhà liền kề gây khó khăn trong việc tiếp cận chữa cháy, cứu người của lực lượng phòng cháy, chữa cháy dân phòng.
Khi xảy ra cháy, trong nhà có 1 người đang ở trong bếp và phát hiện cháy đã nhanh chóng chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài do hoảng loạn. Trong quá trình di chuyển, người này bị vấp ngã cầu thang không thể thoát ra bên ngoài được. Tình hình đang rất nguy hiểm, cần tới sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tổ liên gia an toàn PCCC phát hiện đã hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời báo đội PCCC dân phòng xã Hữu Bằng cử người và phương tiện đến phối hợp xử lý.
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Thạch Thất nhận được thông tin đã điều động phương tiện và CBCS đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, điều hành các lực lượng tại chỗ dập tắt hoàn toàn đám cháy.
![]() |
Tình huống cháy được Tổ liên gia phát hiện kịp thời xử lý |
Theo chỉ huy CAH Thạch Thất: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội, trên toàn quốc đã và đang tổ chức đồng loạt nội dung thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các Tổ liên gia an toàn PCCC theo địa bàn cấp xã; đối với huyện Thạch Thất, chọn Tổ liên gia an toàn PCCC xã Hữu Bằng thực tập điểm. Việc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy xã Hữu Bằng và phát động hưởng ứng Ngày hội Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn huyện Thạch Thất”.
Được biết, đến ngày 1-9-2023, trên địa bàn huyện đã xây dựng, lắp đặt được 326 Tổ liên gia an toàn PCCC và 605 Điểm chữa cháy công cộng. Đây là mô hình hết sức có ý nghĩa và quan trọng nhằm huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là trong “Thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra, với phương châm lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân.