Sơ sảy dễ gây tai nạn

ANTĐ - Chị Nguyễn Thùy Lan (29 tuổi, trú tại Hào Nam, Hà Nội) cho rằng phải sử dụng thiết bị sưởi ấm đúng cách mới đảm bảo an toàn.

- Thì cứ chọn mua các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, lo gì nữa?

- Nhiều loại lắm, ra cửa hàng nhìn hoa cả mắt. Mỗi loại một giá. Đầu tiên tôi cũng định mua túi sưởi, mang đi làm cũng tiện nhưng sợ mua phải túi rởm, đang dùng mà rách thì bỏng nặng, nên thôi.

- Thiếu gì các thiết bị, sao chị không chọn?

- Tìm kiếm trên mạng thấy có đến cả trăm loại thiết bị sưởi, từ quạt sử dụng công nghệ halogen, tia hồng ngoại, dầu Nonan hay quạt bàn, đèn sưởi treo tường… loại nào quảng cáo cũng hay. Sử dụng những thiết bị này mà không đúng cách rất nguy hiểm.

- Ví dụ?

- Thiết bị sưởi điện cũng như bất kỳ loại đồ điện nào đều có thể gây ra họa lớn cho người sử dụng nếu dùng sai cách. Có gia đình để trẻ con đứng nhảy lên trên chăn, đệm điện vài hôm là rách, bục, dễ bị giật. Có người nhỏ hóa chất kỳ cọ gây rách... Hay như quạt sưởi, nhiều người nằm, ngồi quá gần, có người đặt quạt ngay dưới chân, đêm ngủ trở mình chạm vào, gác lên không biết, thế là bỏng. Chưa kể một số nhà còn sưởi bằng bếp lò, than hoa, gây ngộ độc. Năm nào cũng có tai nạn thương tâm vì sưởi ấm mùa đông.

- Theo chị làm thế nào mới an toàn?

- Tôi nghĩ do tất cả các thiết bị này đều sử dụng điện nên không bao giờ là an toàn tuyệt đối. Phải hết sức cẩn trọng khi sử dụng. Chỉ cần một vài sơ sảy trong quá trình sử dụng đều có thể đối mặt với những nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Không nên dùng hàng kém chất lượng, rất dễ gặp tai nạn.