Sợ Nga xâm lược, Estonia thiết kế hầm tránh bom cơ động

ANTĐ - Ngày 26-5, hãng thông tấn Sputnik đưa tin, trước tình hình bất ổn tại miền đông Ukraine, và để đề phòng một “cuộc xâm lược từ Nga”, Estonia đã thiết kế và phát triển một loại hầm tránh bom cơ động mới.

Theo Sputnik, một mẫu hầm tránh bom cơ động mới do Estonia chế tạo, có khả năng chịu được đạn pháo cỡ nòng 155mm, đã được chôn xuống các cồn cát ở bãi tập bắn Tapa của nước này vào cuối tháng trước.

"Hầm trú ẩn này được thiết kế để đối phó với sự tác động của đạn pháo 155mm. Chúng tôi vừa thử nghiệm nó để chống lại nhiều loại vũ khí khác nhau, từ đạn pháo 81mm đến 155mm, như các bạn có thể thấy, nó đã đối phó tốt với những loại đạn này", ông Peter Kirsti, một trong những nhà thiết kế hầm trú ẩn cơ động trên, cho biết.

Mẫu hầm tránh bom cơ động do Estonia phát triển được thử nghiệm hồi tháng trước

Được gọi là Hầm an toàn U1, các hầm tránh bom này được làm từ polythene, có chiều dài khoảng 6 mét, nặng khoảng 2 tấn, với chi phí 18.000 euro (khoảng 20.000 USD) và mất dưới 2 giờ để lắp ráp.

Loại hầm tránh bom cơ động này do công ty quốc phòng Terramil của Estonia nghiên cứu chế tạo, mỗi hầm có thể chứa đến 12 người.

Với việc cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine vẫn đang diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn đã được các bên công bố, nhu cầu về nơi trú ẩn cơ động ngày càng cao, mặc dù việc chế tạo nguyên mẫu đầu tiên đã bắt đầu trước khi nổ ra cuộc xung đột ở Donbass.