- Nga mở rộng hợp tác quân sự với Thổ Nhĩ Kì
- Vì sao Nga - Trung lặn lội đến tận Địa Trung Hải tập trận?
- Lầu Năm Góc “nài nỉ” Thượng viện cho phép mua động cơ tên lửa Nga
“Lãnh đạo quân đội của những nước Baltic đã đồng ý đề nghị NATO triển khai quân đội lâu dài đến khu vực này như một biện pháp nhằm phản ứng với mối đe doạ an ninh trong khu vực”, người phát ngôn quân đội Lithuania, Đại uý Mindaugas Neimontas cho hay.
Theo ông Neimontas, các nước Baltics mong chờ NATO sẽ điều một lữ đoàn khoảng 3.000 lính đến khu vực này, như vậy mỗi quốc gia sẽ có khoảng một tiểu đoàn của khối đồng minh.

Các nước Baltic cho rằng Nga đang gây ảnh hưởng đến an ninh trong khu vực
Trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Thổ Nhĩ Kì, Tổng Thư kí Jens Stoltenberg cho biết chính sách của khối đồng minh là tăng cường hoạt động trên không, trên biển và đất liền trong khu vực này.
“Khi chúng tôi nhận được bức thư yêu cầu chính thức, chúng tôi sẽ đánh giá chi tiết nó, tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để đưa ra những tuyên bố rõ ràng”, ông Stoltenberg cho biết.
Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales đã đồng ý tăng cường hiện diện tại khu vực này, tuy nhiên, chỉ là theo kiểu luân phiên chứ không phải đóng quân lâu dài ở các căn cứ kiên cố.
NATO luôn tỏ ý quan ngại về hoạt động của Nga ở khu vực Baltic, bao gồm việc điều máy bay áp sát không phận khối đồng minh hoặc cáo buộc tàu ngầm Nga xuất hiện trong lãnh hải của Thuỵ Điển và Ba Lan, tuy nhiên, chưa bao giờ đưa ra được những chứng cứ thuyết phục cho nhận định của mình.
Estonia với dân số khoảng 1,3 triệu người, gần đây đã tuyên bố tuyển thêm 13.000 binh lính, trong đó 7.000 đã buộc phải phục vụ trong quân đội mặc dù đang có công việc ổn định. Nước này cũng vừa tổ chức một cuộc tập trận lớn với sự tham gia của 8 nước bao gồm cả Mỹ, Anh, Ba Lan và Đức. Các thành viên NATO đã điều đến đây các loại vũ khí hiện đại nhất từ các hệ thống săn máy bay đến xe tăng chủ lực Abrams.