Sợ hãi cảnh trẻ nhấp nhô, nô đùa giữa xoáy nước

ANTĐ - Bình thường đây chỉ là trò đùa giỡn của các em trong làn nước mát, nhưng nếu không may, hậu quả thật khó lường.

Mùa hè sắp đến. Đây là quãng thời gian tai nạn đuối nước trẻ em xảy ra nhiều nhất trong năm. Đối với trẻ em sống ven sông- hồ, việc bơi lội vào mùa hè là hoạt động rất bình thường, thậm chí ngay cả đối với các bậc phụ huynh cũng chỉ là "chuyện nhỏ". Trên thực tế có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập các em ẩn dưới làn nước mát: có thể là một xoáy nước, có thể là con nước đầu nguồn ập đến bất thình lình, cũng có thể một lúc nào đó các em đuối sức...nên rất khó lường trước được hậu quả. Hơn nữa, trẻ em thường hiếu động nô đùa, thích nhảy từ trên vách đá, trên cầu, có em còn tìm cách nhảy cắm đầu, càng tăng thêm nguy cơ đuối nước.

Qua clip mang tính cảnh báo nguy hiểm được quay tại sông Bôi (tỉnh Hòa Bình) dưới đây, đề nghị các bậc phụ huynh có biện pháp và cẩn trọng hơn với con em mình trong việc bơi lội, tắm sông suối, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng cần thiết trước khi xuống nước, qua các lớp học bơi.