Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tạm đình chỉ công tác giảng dạy với giáo viên kéo lê học sinh

ANTD.VN - Ngày 2-10, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên N.T.P trong khi chờ xác minh sự việc.
Trong khi chờ cơ quan chức năng xác minh sự việc, ngày 2/10, sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc tạm đình chỉ công tác với giáo viên kéo lê học sinh N.T.P
Trong khi chờ cơ quan chức năng xác minh sự việc, ngày 2/10, sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc tạm đình chỉ công tác với giáo viên kéo lê học sinh N.T.P

Ngày 2-10, trao đổi với phóng viên ANTĐ, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, liên quan đến clip ghi lại hình ảnh giáo viên trường Trung học phổ thông Đa Phúc kéo lê nữ sinh ngoài cửa lớp, trường này đã gửi báo cáo lên Sở.

Theo tường trình của cô P., em N.T.K.C. là Bí thư lớp, được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật nhưng em đặt khác với thống nhất của cô giáo chủ nhiệm.

Sau khi trao đổi, cô P. bảo học sinh C. ra đứng ở cửa lớp, không cho vào để em tự giải quyết chiếc bánh mình đặt.

Nữ sinh này đã quỳ xuống ở cửa lớp và cô P đã kéo lê học sinh này vào lớp. Cô P. thừa nhận đây là hành động chưa chuẩn mực, xử lý nóng vội, gây hiểu lầm.

Trước sự việc này, nhà trường đã quyết định điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị P. không tiếp tục giảng dạy môn giáo dục công dân và chủ nhiệm lớp 12D4, chuyển công tác cho giáo viên khác.

Tuy nhiên, hiện sự việc vẫn đang chờ xác minh từ cơ quan Công an để có hình thức xử lý đúng quy định.

Do vậy lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận chính thức vụ việc, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và công tác tư vấn tâm lý học đường đối với cô giáo N.T.P.

Cùng với đó, nhà trường cần bố trí giáo viên thay thế bảo đảm đúng quy định hiện hành để hoạt động giáo dục của nhà trường diễn ra bình thường theo kế hoạch của đơn vị.