Singapore có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

ANTĐ - Ngày 14-1, bà Halimah Yacob đã nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Singapore, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ này.

Bà Halimah Yacob

Trước đó ngày 13-1, bà Halimah đã từ chức Bộ trưởng Phát triển cộng đồng, Thanh niên và Thể thao để đảm nhiệm cương vị mới do Thủ tướng Lý Hiển Long bổ nhiệm, thay cho ông Michael Palmer đã từ chức hồi tháng trước sau vụ bê bối ngoại tình. “Trong nội các, bà Halimah là một người nhiệt huyết, nhân văn, luôn giúp chúng tôi trong việc đưa ra những chính sách sao cho phù hợp với lòng dân nhất” -  Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá về nữ Chủ tịch Quốc hội. Bà Halimah Yacob năm nay 58 tuổi, theo đạo Hồi, có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động công tác xã hội và giáo dục. Phát biểu đảm nhiệm cương vị mới, bà Halimah cho biết, bà sẽ mở ra một phong cách riêng trong Quốc hội nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình đối với các vấn đề xã hội. “Tôi hy vọng có thể tiếp tục và kết nối trên cương vị mới với các lĩnh vực xã hội, giúp đỡ những người nghèo, những người thiệt thòi trong xã hội, phụ nữ và trẻ em” - bà Halimah Yacob nói.