Singapore cán mốc 1.000 huy chương Vàng tại SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ tứ bơi tiếp sức tự do 4x100m nữ gồm Quah Ting Wen, Nur Marina Chan, Quah Jing Wen và Amanda Lim giúp thể thao Singapore cán mốc 1.000 huy chương Vàng (HCV) tại đấu trường SEA Games.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32 (ngày 6-5), Singapore giành 5 HCV trong đó đội tuyển chủ lực là bơi góp tới 4 HCV.

Đáng chú ý, HCV tiếp sức tự do 4x100m nữ của bộ tứ Quah Ting Wen, Nur Marina Chan, Quah Jing Wen, Amanda Lim là HCV thứ 1.000 của Singapore trong lịch sử 64 năm tham dự, theo Straits Times.

Bốn nữ VĐV bơi giúp Singapore cán mốc 1.000 HCV sau 64 năm dự SEA Games

Bốn nữ VĐV bơi giúp Singapore cán mốc 1.000 HCV sau 64 năm dự SEA Games

Singapore là một trong 7 quốc gia góp mặt từ kỳ đại hội đầu tiên năm 1959, bên cạnh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Lào, Myanmar.

Trước khi SEA Games 32 diễn ra, Singapore xếp thứ 6/11 trên bảng tổng thành tích huy chương của SEA Games với 995 HCV.

Xếp trên lần lượt là Philippines (1.122 HCV), Việt Nam (1.133 HCV), Malaysia (1.342 HCV), Indonesia (1.893 HCV), Thái Lan (2.345 HCV).

Nhóm cuối gồm Myanmar (573 HCV), Campuchia (78 HCV), Lào (71 HCV), Brunei (15 HCV), Timor Leste (5 HCV).

Tại SEA Games 32, Singapore cử 558 VĐV, đặt chỉ tiêu 50 HCV, trong đó đội tuyển bơi "gánh" chỉ tiêu góp từ 22-24 HCV.